Nguy hiểm như nhảy mũi

13/04/2014 03:00 GMT+7

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã công bố báo cáo mới cho thấy mọi người càng nên tập thói quen dùng khăn che miệng và mũi một khi ho hoặc hắt hơi nhằm tránh tình trạng vi trùng truyền trong không khí.

Đây là điều mà ai cũng biết, nhưng nghiên cứu trên cung cấp một thông tin hoàn toàn mới: vi trùng có thể di chuyển ở khoảng cách xa gấp 200 lần so với ước tính trước đây. Theo báo cáo đăng trên chuyên san Journal of Fluid Medicines, những hạt nước nhỏ được sản sinh trong quá trình ho/hắt hơi được bọc trong “một đám mây khí”, giúp chuyển chúng đến khoảng cách xa không ngờ nổi.

Cụ thể, giọt nước có đường kính khoảng 100 micromét hoặc 1 phần triệu mét có thể di chuyển ở khoảng cách gấp 5 lần dự kiến, trong khi giọt có đường kính 10 micromét di chuyển xa gấp 200 lần. Và những hạt đường kính dưới 50 micromét có thể duy trì trong không khí đủ lâu để đến được các thiết bị lọc không khí hoặc thông hơi trên trần nhà.

Thụy Miên

>> Thói quen gây đau lưng
>> Thói quen gây mệt mỏi
>> Thói quen khiến tiền mất tật mang
>> Thói quen xấu nên... duy trì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.