Thủy điện tích nước đột ngột, nhấn chìm nhà dân và hàng trăm hecta cà phê

08/10/2013 19:09 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, có mặt tại xã Liên Hà, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) PV Thanh Niên Online ghi nhận hàng loạt nhà dân và hàng trăm hecta cà phê sắp thu hoạch bị nhấn chìm dưới biển nước.


Hồ thủy điện Đồng Nai 2 nhìn từ xa

Theo lãnh đạo xã Liên Hà và Tân Thanh, nguyên nhân là do Công ty CP thủy điện Trung Nam (chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đồng Nai 2) thông báo thời gian tích nước quá gấp nên người dân không kịp di dời nhà cửa, tài sản, máy móc, công cụ sản xuất.

Ngày 18.9, UBND huyện Lâm Hà nhận được fax của chủ đầu tư thông báo về việc tích nước hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 2, thì ngày 21.9, Công ty CP Trung Nam đóng đập tích nước.

Do đó, khi thấy nước dâng hàng trăm hộ dân trong khu vực lòng hồ hoảng loạn, không kịp tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, máy móc.

Hơn 300 hecta cà phê sắp thu hoạch trị giá trên 150 tỉ đồng cũng bị nhấn chìm dưới biển nước.

Thống kê sơ bộ có khoảng 250 hộ dân thuộc các xã Liên Hà, Tân Thanh và Đan Phượng (Lâm Hà) bị thiệt hại do việc tích nước đột ngột này. Trong đó có gần chục nhà chỉ kịp chạy thoát thân bỏ lại toàn bộ tài sản theo con nước lên.


Hàng chục ngôi nhà không kịp tháo dỡ, di dời đã bị nhấn chìm


Hàng trăm ha cà phê bị ngập trong lòng hồ


Cả đồi cà phê bị chìm trong nước


Người dân phải di chuyển bằng thuyền từ đồi này sang đồi nọ


Nhà ông Nguyễn Văn Bằng, thôn Tân Lập, xã Liên Hà bị ngập


Người dân phải ở tạm nơi cao để canh cà phê


Thủy điện Đồng Nai 2 còn tiếp tục tích nước giai đoạn 2 trong thời gian tới

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Thủy điện tích nước gây thiệt hại lớn
>> Tìm thấy thi thể 2 công nhân trong hầm thủy điện
>> Bắt thêm 3 cán bộ sai phạm trong dự án thủy điện Sông Bung 2
>> ‘Làm thủy điện chỉ có xấu trở lên’
>> Lũ xuống, vẫn ngập nặng vì thủy điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.