Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Phạm Thế Duyệt gửi thư chúc mừng chức sắc, tu sĩ, bà con Ki-tô hữu toàn quốc

20/12/2006 01:44 GMT+7

* TP.HCM: Ðón mừng Giáng sinh, năm mới trong "an toàn, vui tươi, tiết kiệm" * Quảng Nam: Gặp mặt chức sắc, tu sĩ nhân lễ Giáng sinh 2006

Sáng qua 19/12, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức buổi họp mặt mừng Giáng sinh năm 2006. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe đại diện MTTQ thành phố đọc thư chức mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Phạm Thế Duyệt gửi chức sắc, tu sĩ và đạo hữu Ki-tô. Trong thư, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt ghi nhận những đóng góp của chức sắc, tu sĩ và đạo hữu Ki-tô đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư", cuộc vận động "Vì người nghèo", nhất là những chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Những đóng góp đó của bà con đạo hữu Ki-tô, theo Chủ tịch Phạm Thế Duyệt "đã làm vinh danh Thiên Chúa, làm sáng ngời truyền thống, đạo lý của dân tộc VN; thể hiện đúng tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục VN"...

Cũng tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Tài - Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, bà Võ Thị Dung - Phó chủ tịch thường trực UB MTTQ thành phố và đại diện các tôn giáo: Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hồi giáo... đã lần lượt phát biểu chúc mừng vị đại diện Tòa tổng giám mục TP.HCM, chức sắc Công giáo và đồng bào theo đạo Ki-tô nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2006.

Bà Võ Thị Dung cho rằng, lễ Giáng sinh không chỉ là niềm vui của bà con theo đạo Ki-tô mà đã trở thành ngày vui chung của đồng bào các giới. Giáng sinh năm nay diễn ra trong không khí vui buồn lẫn lộn: VN vừa trải qua các đợt thiên tai liên tục, đồng thời cũng rất vui khi VN tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC, và chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới - WTO. Trong bầu không khí như vậy, bà Dung nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, UB MTTQ thành phố là tổ chức mừng Giáng sinh 2006 và đón chào năm mới 2007 phải sao cho "An toàn, vui tươi, tiết kiệm", góp phần xây dựng giáo hội, xây dựng thành phố ngày một văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

*Cùng ngày, linh mục Nguyễn Tấn Khóa - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đến dự buổi gặp mặt thân mật với các chức sắc, chức việc, tu sĩ của đạo Công giáo và Tin Lành ở Quảng Nam nhân lễ Giáng sinh năm 2006. Tại Quảng Nam, sau 2 năm thực hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thành lập 8 tổ chức tôn giáo cơ sở, nâng cấp, sửa chữa và xây mới 27 cơ sở thờ tự. Sau cơn bão số 2 và số 6, các tôn giáo đã tổ chức cứu trợ hơn 10 tỉ đồng cho đồng bào.

Nguyên Thủy - H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.