Nổ mìn khai thác quặng làm 1 người chết

17/11/2005 22:27 GMT+7

Ngày 16/11, tại khu vực khai thác quặng sắt Nà Lủng, xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Cao Bằng nổ mìn phá đá để khai thác quặng sắt đã gây chết người.

Nạn nhân là chị Ma Thị Ất (38 tuổi, quê ở thị xã Cao Bằng) là dân lao động tự do tại khu vực khai thác quặng. Khi mìn nổ, chị Ất đang ngồi nghỉ trong lán trại, bị chết vì đá rơi trúng vào đầu.

V.C

Khống chế cả em gái để lấy tiền hút chích

Sáng 16.11, Đội CSĐT - Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hưng (22 tuổi, ngụ ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) về tội cưỡng đoạt tài sản. Hưng đã khống chế em gái là Nguyễn Thị Thu Thủy (16 tuổi) để lấy 2,3 chỉ vàng 18K đi hút chích.

Nguyên Trung

Ngộ độc thức ăn

Trưa 16.11, em Đoàn Thị Thu Hồng (9 tuổi, học sinh lớp 3C Trường tiểu học Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) mời một số bạn học đến dự sinh nhật của mình tại phòng trọ số 3, nhà E4/1B, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A. Đến trưa cùng ngày, các em bỗng dưng bị ói mửa, co giật. Gia đình vội vã đưa đi cấp cứu. Được biết, các em đã ăn thịt bò nấu cà-ri, lẩu tai heo, rau xanh...

Thanh Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.