Dơi tí hon ở Ecuador

18/11/2010 09:10 GMT+7

Loài dơi tí hon Myotis diminutus vừa được các nhà sinh vật học Mỹ và Brazil hợp tác tìm thấy trong khu dự trữ rừng của Ecuador.

Qua phân tích hộp sọ, chúng được xem là loài dơi nhỏ nhất được biết đến tới nay trong hơn 100 loài dơi họ Myotis. Chúng rất nhỏ, có màu nâu và sống trong các khu rừng trên sườn dốc phía Tây của dãy núi Andes, Tây Bắc Ecuador. Mỗi con dơi này chỉ nặng khoảng 3,5 g. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, việc tìm hiểu sâu về loài dơi này rất khó vì môi trường sống của chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn phá rừng.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.