Trước đó ngày 5-11, bé vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, rối loạn axit máu nặng, đường huyết tăng rất cao với mức 673mg% lúc nhập viện (bình thường dưới 100mg%).
Theo bác sĩ Huỳnh Thoại Loan, đái tháo đường sơ sinh là bệnh lý cực kỳ hiếm gặp (tỉ lệ mắc là 1/300.000 trẻ sinh sống). Nguyên nhân thường là do cơ thể trẻ thiếu insulin do tụy không sản xuất được insulin. Tổn thương tụy có thể do trẻ bị viêm nhiễm xảy ra từ khi còn nằm trong bụng mẹ. 50% trẻ sơ sinh bị đái tháo đường có thể tự khỏi, 50% còn lại sẽ bị bệnh và điều trị suốt đời.
Để xác định một trẻ sơ sinh có phải điều trị bệnh suốt đời hay không phải theo dõi bệnh trong sáu tháng.
Theo L.TH/ Tuổi Trẻ
Bình luận