Lừa đảo qua mạng làm thiệt hại hàng tỉ USD

29/11/2008 19:42 GMT+7

Bọn trộm kỹ thuật cao đã đánh cắp đến 5 tỉ USD/năm, chủ yếu nhắm vào các loại thẻ tín dụng thanh toán qua mạng internet. Hãng Symantec cho biết đã có một làn sóng ngầm về việc thanh toán bất hợp pháp không ngừng gia tăng suốt năm 2008.

Các loại thẻ tín dụng dùng để thanh toán việc mua bán trực tuyến đã gia tăng 31%. Theo tính toán của Symantec, mỗi thẻ bình quân bị lừa lấy trộm khoảng 350 USD/năm. Với con số hàng triệu thẻ đang lưu hành thì số tiền 5 tỉ USD bị đánh cắp hằng năm là điều có thể hiểu được.

Các kiểu đánh cắp cũng khá đa dạng như lừa kiểu Phishing với việc tạo web giả để lấy thông tin, tấn công đánh cắp dữ liệu, chặn luồng giao dịch của thẻ từ tính để lấy mật khẩu... Nghiêm trọng hơn, giới hacker còn tung các mã số thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng bị đánh cắp lên các diễn đàn trực tuyến để chia sẻ cho những kẻ xấu khác. (Theo BBC)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.