Chuẩn bị ngoại tệ khi đi du lịch

10/11/2005 22:08 GMT+7

Khi đi du lịch nước ngoài, du khách Việt Nam thường mang theo USD trong người để có thể chi tiêu, mua sắm.

Tuy nhiên, Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ - Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), ông Nguyễn Xuân Lập cho biết: "Quy định sử dụng ngoại tệ ở nhiều nước như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan... khá nghiêm ngặt. Họ chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền của chính nước họ". Bởi thế trước khi đi du lịch nước ngoài, du khách có thể đổi tiền Việt Nam sang tiền của nước sở tại sẽ đi du lịch tại các ngân hàng trong nước. Một số ngân hàng hiện nay đang niêm yết và bán một số ngoại tệ như HKD (Hồng Kông), FRF (Pháp), CHF (Thụy Sĩ), DEM (Đức), JPY (Nhật), AUD (Úc), CAD (Canada), SGD (Singapore), THB (Thái Lan)... Ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (EAB) cho biết, EAB sẽ bán ngoại tệ nếu du khách xuất trình hộ chiếu, vé máy bay đi du lịch cho ngân hàng.

Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.