VinaShin sẽ phát hành trái phiếu quốc tế

26/10/2006 14:26 GMT+7

Ngày 26/10, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi Toạ đàm nhân dịp 1 năm đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Chính phủ Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế.

Phát biểu tại buổi toạ đàm này, ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VinaShin (Tập đoàn nhận vốn đầu tư của đợt phát hành trái phiếu quốc tế) -cho biết: “Sau khi nhận được 750 triệu USD từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế đầu tiên (số vốn thực nhận là 731,435 triệu USD), VinaShin đã tiến hành những đầu tư quan trọng, trong đó có việc đầu tư vào những phần mềm thiết kế hiện đại. Chính nhờ những khoản đầu tư này, VinaShin đã tự thiết kế được tàu 54.000 tấn và đang tiến hành thiết kế tàu 105.000 tấn trong năm tới. Trước đây, VinaShin phải đi mua thiết kế nước ngoài đối với các tàu này”.

Trong kế hoạch phát triển đến năm 2010, VinaShin dự kiến sẽ bán khoảng 300 triệu USD vốn cổ phần cho các đối tác nước ngoài và 200 triệu USD vốn cổ phần cho các đối tác trong nước. Ông Phạm Thanh Bình cũng cho biết : “Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Moody’s và Standard & Poors để đưa ra hệ số tín nhiệm của VinaShin. Theo dự kiến, khoảng 6 tháng nữa, việc đánh giá này sẽ hoàn thành và khoảng giữa năm 2007, VinaShin có thể tiến hành huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế bằng phát hành trái phiếu công ty”. Ông Bình cũng cho biết thêm, trong giai đoạn 2006 - 2010, VinaShin cần nguồn vốn khoảng 3,8 tỷ USD cho đầu tư phát triển, trong đó vay thương mại nước ngoài là 2,5 tỷ USD.

      Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.