Campuchia mời Thái Lan họp về vấn đề biên giới

30/11/2011 20:39 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Campuchia đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yuthasak Sasiprapa để đề xuất cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) từ ngày 20 đến 25.12 tại Phnom Penh.

(TNO) Bộ Quốc phòng Campuchia đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yuthasak Sasiprapa để đề xuất cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) từ ngày 20 đến 25.12 tại Phnom Penh.

Tân Hoa xã dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết ngày 30.11 rằng bức thư có chữ ký của Bộ trưởng Tea Banh đã được chuyển đến Đại sứ quán Thái Lan ở Campuchia vào ngày 29.11.

“Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi của phía Thái Lan về lịch trình cuộc họp”, phát ngôn viên nói thêm.

Cuộc họp sắp tới sẽ tập trung vào việc củng cố an ninh dọc biên giới bằng cách ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và các hoạt động xâm phạm khác.


Đền Preah Vihear - Ảnh: AFP

Hai bộ trưởng sẽ thảo luận việc rút quân khỏi khu vực phi quân sự tạm thời (PDZ) khoảng 17 km gần đền thờ Preah Vihear theo lệnh của Tòa án Công pháp Quốc tế.

Campuchia và Thái Lan đã vài lần xung đột liên quan đến tranh chấp lãnh thổ gần ngôi đền nói trên kể từ khi đền được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008.

Vào ngày 18.7, Tòa án Công pháp Quốc tế ra lệnh cho hai nước rút quân ngay lập tức khỏi DPZ trên biên giới tranh chấp gần đền Preah Vihear và cho phép các quan sát viên của ASEAN đến khu phi quân sự để giám sát việc ngừng bắn.

Căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã dịu bớt kể từ khi đảng Pheu Thai giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan ngày 3.7.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.