Vào tù vì cướp giật

04/11/2005 22:20 GMT+7

Sáng qua 4/11, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với Lê Mậu Lộc (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) về tội "cướp giật tài sản". Ngày 23/3/2005, trong lúc Lộc cùng Lê Văn Hòa ăn sáng, hai bên bàn nhau đi tìm người có tài sản để giật. Đến đường Tô Hiến Thành (Q.10) thấy bà Hà Thị Kiên ngồi sau cho con gái chở có ôm một túi xách nhỏ, nghĩ là có tiền nên Hòa ép xe vào cho Lộc giật. Hai bên giằng co nhau suốt một đoạn đường dài Lộc mới giật được túi nhưng cả hai xe đều ngã. Hòa nhanh chân tẩu thoát còn Lộc cùng với tang vật phải lầm lũi vào nhà đá gỡ lịch. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.