Ngày 10/12: Khả năng sẽ có một cơn bão mới vào biển Đông

07/12/2006 11:07 GMT+7

Một vùng áp thấp ở vùng biển phía tây Thái Bình Dương sáng sớm hôm nay (7/12) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7h sáng nay, tâm của áp thấp nhiệt đới ở vị trí 8,7 độ vĩ bắc, 136,8 độ kinh đông (gần khu vực đã hình thành cơn bão Durian vừa qua).

Theo dự báo của Hải quân Hoa Kỳ, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão cấp 8 vào chiều tối nay, di chuyển rất nhanh (khoảng 28km/giờ) về phía quần đảo Philippines. Cũng theo dự báo này, đến sáng 9/12, bão sẽ mạnh lên đến cấp 13 (tức là từ 134 - 149km/giờ), giật đến cấp 15 (167 - 183km/giờ) và đến sáng 10/12 suy yếu còn cấp 12 (118 - 133km/giờ), giật cấp 14 (150 - 166km/giờ). Với tốc độ di chuyển nhanh như trên, có khả năng bão sẽ vào đến biển Đông vào sáng 10/12, ở vị trí khoảng 10,3 độ vĩ bắc, 120 độ kinh đông.

Trong khi đó, theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam vào ngày 9 và 10/12 tới, ở phía bắc sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống. Do vậy, khi vào biển Đông, bão có khả năng sẽ diễn biến rất phức tạp. Tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần theo dõi các bản tin dự báo để phòng tránh.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.