18 triệu trẻ em châu Phi mồ côi vì AIDS vào năm 2010

25/10/2005 23:35 GMT+7

Quỹ Nhi đồng LHQ (Unicef) cho biết bệnh AIDS có thể đẩy 18 triệu trẻ em tại các nước thuộc khu vực Hạ Sahara vào tình trạng mồ côi vào năm 2010.

Không những thế, hàng triệu trẻ mồ côi do AIDS đã không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào và dưới 5% trẻ em có HIV không nhận được sự giúp đỡ về y tế. Hiện cứ mỗi phút lại có 1 trẻ em qua đời vì các căn bệnh liên quan đến AIDS và 1 trẻ rơi vào vòng vây chết người của HIV. Ngoài tâm điểm Hạ Sahara, Unicef còn tập trung sự chú ý vào khu vực Trung Á và Đông u, nơi mà 80% số người sống với HIV/AIDS dưới 30 tuổi. Đây là khu vực có tỷ lệ lây nhiễm tăng nhanh nhất thế giới.

T.M
(BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.