Máy bay có người Việt bị dọa đặt bom

07/12/2010 23:29 GMT+7

Một máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot chở 140 hành khách, trong đó có 45 người Việt, đã buộc phải sơ tán khẩn cấp tại sân bay Schoenefeld ở Berlin, Đức, hôm 6.12 vì bị nghi có bom.

Theo báo Đức The Local, chiếc máy bay A-320 trong chuyến bay Su 112 đang chuẩn bị cất cánh đi Moscow, Nga, vào lúc 9 giờ 50 phút (giờ địa phương) thì nhà chức trách chặn lại sau khi cảnh sát nhận được lời đe dọa đánh bom từ một số điện thoại tại Berlin, cùng thông tin về việc nhiều bản fax với nội dung tương tự được gửi đến một số cơ quan truyền thông.

Người gửi fax được xác định là Abu al-Wahid al Ramedi, chỉ huy một nhóm khủng bố ở Chechnya. Cảnh sát đã khám xét toàn bộ máy bay, hành lý và hành khách nhưng không tìm thấy quả bom nào và chuyến bay đã rời Berlin vào chiều cùng ngày. 45 hành khách Việt trên máy bay Aeroflot là những người bị trục xuất khỏi Đức, trở lại Việt Nam qua ngả Moscow.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.