Xe khách đâm đuôi xe tải, 2 người chết, 13 người trọng thương

25/03/2012 08:18 GMT+7

(TNO) Sáng 25.3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết, 13 người bị thương nặng.

(TNO) Sáng 25.3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết, 13 người bị thương nặng.

Theo những người chứng kiến, khoảng 4 giờ, xe khách biển số 51B-013.33 do một người đàn ông chưa rõ tên điều khiển chạy hướng Q.Bình Tân theo quốc lộ 1A về Q.12, khi đến địa điểm trên, tài xế xe khách cho xe vượt phải đã đâm vào đuôi xe tải biển số 98C-008.61 do anh Trần Quốc Trung (41 tuổi, quê Tây Ninh) cầm lái, đang dừng sát lề để sửa chữa.

Hậu quả, 2 người đi trên xe khách tử vong tại chỗ, 13 người khác bị kẹt cứng trong chiếc xe khách dập nát đã được người dân và công an đưa ra ngoài, chuyển tới bệnh viện cấp cứu, trong đó tài xế xe khách bị gãy tay.


Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Ngọc Thọ 

Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là Lê Minh Thơ (sinh năm 1979) và Nguyễn Út Nhỏ (sinh năm 1968), ở tỉnh Trà Vinh. Được biết, hai nạn nhân này ngồi ngay hàng ghế đầu của chiếc xe bị nạn.

Theo thông tin từ phía Bệnh viện Quốc Ánh (Q.Bình Tân, TP.HCM), sáng 25.3, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 13 ca bị thương trong vụ tai nạn trên. Trong đó, có hai ca chấn thương sọ não đã được bệnh viện chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.


Những nạn nhân đi trên chuyến xe định mệnh may mắn thoát chết đang điều trị tại Bệnh viện Quốc Ánh - Ảnh Ngọc Thọ


Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh Ngọc Thọ

Đặc biệt, trong chuyến xe khách trên, có một cháu nhỏ chỉ mới 3 tuổi đã thoát chết trong gang tất. Đó là bé Hồ Văn Hào, cháu nội của bà Trương Thị Chuẩn. Hai bà cháu ngồi ở hàng ghế gần cuối, bé được bà ẵm nằm trong lòng nên may mắn không bị chấn thương.


Các nạn nhân đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Quốc Ánh - Ảnh: Nguyên Mi


Cụ bà Nguyễn Thị Tất (84 tuổi) may mắn thoát chết trong vụ tai nạn được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Nguyên Mi

Danh sách nạn nhân bị thương

1. Quảng Thị Tất (sinh năm 1928, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): chấn thương đầu.

2. Nguyễn Văn Mệnh (sinh năm 1960, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): đa chấn thương.

3. Võ Văn Phước (sinh năm 1955, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): đa chấn thương.

4. Nguyễn Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1993, ngụ Châu Thành, tỉnh Trà Vinh): đa chấn thương.

5. Trương Thị Chuẩn (sinh năm 1951, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): đa chấn thương.

6. Nguyễn Văn Vấn (sinh năm 1990, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): tụ khí sọ não, đa chấn thương.

7. Trần Quốc Hiệp (sinh năm 1955, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): vỡ xương hàm trái, đa chấn thương.

8. Lương Văn Dũng (sinh năm 1956, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): chấn thương đầu.

9. Trần Thị Tiên (sinh năm 1959, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): chấn thương đầu, đa chấn thương.

10. Phạm Thị Oanh (sinh năm 1970, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): đa chấn thương.

11. Lâm Văn Hát (sinh năm 1965, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): chấn thương đầu, gãy xương mũi.

12. Nguyễn Văn Tụ (sinh năm 1932, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): chấn thương đầu, gãy xương sườn, đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

13. Võ Thị Chòi (chưa rõ năm sinh, ngụ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh): đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngọc Thọ - Viên An

>> Va chạm với ô tô, một người nguy kịch
>> Container đâm xe khách rồi lao vào nhà dân
>> Băng ẩu qua đường sắt, 1 công nhân thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.