Nguồn gốc cá voi

26/12/2009 23:23 GMT+7

Tiến sĩ Erich Fitzgerald, nhà cổ sinh vật học thuộc Viện Bảo tàng Victoria (Úc), đã có những phát hiện mang tính đột phá về nguồn gốc cá voi, dựa trên hóa thạch 25 triệu năm tuổi được tìm thấy gần Torquay, Victoria.

Công trình nghiên cứu của tiến sĩ Fitzgerald tập trung vào loài Mammalodon colliveri, họ cá voi tấm sừng hàm nguyên thủy có răng. Mặc dù hóa thạch Mammalodon được phát hiện vào năm 1932 và được đặt tên vào năm 1939, loài này vẫn là một bí mật cho đến ngày nay.

Thông qua việc nghiên cứu Mammalodon, tiến sĩ Fitzgerald đưa ra giả thuyết rằng đây là loài động vật đáy hút bùn, bằng cách sử dụng lưỡi và mũi ngắn để hút những con mồi nhỏ từ cát và bùn ở đáy biển. Nghiên cứu trên chứng minh thuyết Nguồn gốc các loài của Charles Darwin, rằng một số họ cá voi tấm sừng hàm đầu tiên có thể là loài ăn mút và việc chúng hút bùn là tiền thân của thói quen ăn lọc của loài cá voi ngày nay.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.