Maldives tiết kiệm để mua đất... ở Ấn Độ

12/11/2008 11:13 GMT+7

Tân Tổng thống đảo quốc Maldives Mohamed Anni Nasheed khẳng định chính phủ sẽ thực hành nhiều biện pháp tiết kiệm để mua những vùng đất mới, chuẩn bị di dời dân trong trường hợp quần đảo Maldives biến mất dưới làn nước biển của Ấn Độ Dương do tình trạng Trái đất ấm dần lên.

Sau khi bị cơn sóng thần hung hãn vào tháng 12-2004 tàn phá nặng nề, điểm cao nhất của Maldives là 2,3m, gần 80% đất đai của đảo quốc này chỉ cao hơn mực nước biển chưa đầy 1m. Maldives là một trong những nơi dễ có nguy cơ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới khi biến đổi khí hậu làm mực nước biển ngày càng dâng cao.

Trước hiểm họa này, chính quyền Maldives thông báo bắt đầu biện pháp trích một phần doanh thu từ ngành du lịch (ước tính 1 tỉ USD) cho việc mua những vùng đất mới. Ấn Độ và Sri Lanka là nơi lựa chọn hàng đầu cho điểm đến mới của người dân Maldives khi chạy nạn thủy thần, do văn hóa và khí hậu những nơi này tương tự như Maldives. Úc đứng hàng thứ ba trong sự lựa chọn này.

Theo Đức Trường/Tuổi Trẻ (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.