Kẻ giết hổ quý lãnh án 12 năm tù

23/12/2009 09:38 GMT+7

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã lãnh 12 năm tù giam và nộp phạt 580.000 nhân dân tệ vì tội đã bắn chết một con hổ quí hiếm ở miền Đông Nam nước này.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ tòa án ở Vân Nam cho hay, Kang Wannian và một người đàn ông nữa tên Gao Zuqiao đã bắn con vật trong khu bảo tồn vào tháng 2.2009.

Cũng theo nguồn tin trên, khi hai người đàn ông này nhận ra họ đã bắn chết một con hổ Đông Dương có tên trong sách đỏ của Trung Quốc, họ vô cùng hoảng hốt và bỏ chạy.

Sau đó, ông Gao cùng 6 người khác đã quay lại lột da, xẻ thịt con vật để ăn và lấy xương đem bán.

Kang lãnh án 12 năm tù giam vì tội sở hữu súng trái phép, bắt và giết động vật hoang dã phi pháp. Gao bị kết án 4 năm tù giam và đóng phạt 20.000 nhân dân tệ vì tội bao che. Ba người còn lại cũng bị kết tội bao che và chịu án treo trong 4 năm.

Theo tính toán của Quỹ bảo vệ Hổ, đến năm 1998, số lượng hổ Đông Dương sống trong thiên nhiên chỉ còn khoảng 736 đến 1.225 con.

Hoàng Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.