Hà Nội: Bắt "nóng" kẻ giết người có 3 tiền án

24/12/2004 00:34 GMT+7

Ngày 23/12, thượng tá Nguyễn Phúc Quang - Trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, sau khi bắt "nóng" Đào Minh Tú (tức Tú "Chiêm", có 3 tiền án), sinh năm 1972, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy vào 22h đêm 22/12 về hành vi giết người, qua đấu tranh khai thác, đến chiều 23/12, Tú đã bắt đầu khai nhận tội.

Chiều 22/12, Tú mang theo một con dao bấm, đi xe máy màu đỏ biển số 29M8-5533 phóng trên đường Hoàng Hoa Thám gây ra liên tiếp 3 vụ va quệt. Vụ thứ nhất, sau khi va quệt với một xe ô tô con, Tú đã rút dao bấm ra đe dọa một người phụ nữ ngồi trong xe (rất may chị này không mở cửa). Tiếp đó, Tú phóng xe máy va quệt vào xe đạp của một cậu bé, Tú lại rút dao dọa đâm. Cậu bé này phải quỳ lạy xin tha, Tú mới bỏ đi. Một lát sau, Tú lại quệt phải một tài xế xe ôm đang đèo một phụ nữ nước ngoài, Tú nhảy xuống xe xông vào uy hiếp người phụ nữ này. Lúc đó, anh Trần Anh Quang (sinh năm 1983, trú ở ngõ 400 đường Hoàng Hoa Thám) đi xe máy tới can ngăn: "Người ta là phụ nữ nước ngoài, không nên đánh". Lời qua tiếng lại, Tú rút dao bấm trong túi đâm một nhát vào ngực anh Quang, nạn nhân bỏ chạy vào một quán giải khát ở gần đó thì gục xuống chết.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.