Bệnh viện cho người đồng tính

29/10/2006 22:46 GMT+7

Một bệnh viện dành riêng cho người đồng tính nam vừa được mở cửa tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) tuần qua. Tại đây, các bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường tình dục (STD) sẽ được khám và điều trị miễn phí trong vòng một năm.

Riêng người nhiễm HIV sẽ được chuyển điều trị miễn phí theo chương trình quốc gia. Bệnh viện này do một tổ chức phi chính phủ chống bệnh AIDS và trung tâm phòng chống và điều trị bệnh dịch quận Chaoyang - Bắc Kinh thành lập.

Những bệnh nhân điều trị tại đây sẽ được giữ kín tên tuổi. Năm 2004, lần đầu tiên và cũng là lần gần đây nhất Trung Quốc công bố báo cáo chính thức về con số người đồng tính nam của nước này: khoảng từ 5 - 10 triệu người. Trước Bắc Kinh, thành phố Thâm Quyến và Nam Kinh đã từng thành lập các bệnh viện cho người đồng tính vào năm 2004. (ChinaDaily)

T.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.