Đặt hàng “bèo” bán Tết

25/12/2010 10:44 GMT+7

Hàng gia công chỉ là hàng loại thường nhưng được người bán thổi giá lên rất cao, làm người tiêu dùng dễ lầm là hàng tốt.

Chủ một doanh nghiệp kinh doanh quần áo tại TPHCM cho biết hiện đang có phong trào các đầu mối kinh doanh hàng tiêu dùng ra nước ngoài, nhất là Trung Quốc (TQ), đặt gia công hàng hóa về tiêu thụ nội địa. Vào thời điểm mùa mua sắm cuối năm như hiện nay, riêng lĩnh vực kinh doanh quần áo, không chỉ các đầu mối lớn mà ngay cả một số thương lái chuyên đánh hàng TQ cũng chuyển sang đặt hàng gia công về bán.
 
Từ quần áo... đến bánh kẹo
 
Bà Nguyễn Thị Thanh, chuyên kinh doanh hàng quần áo từ TQ, cho biết tại thị trường TQ, thương lái có thể dễ dàng đặt hàng với mức giá cách biệt rất lớn. Cụ thể, có nơi bán chỉ 20.000 đồng - 30.000 đồng/áo, 40.000 đồng - 50.000 đồng/quần. Hàng cao cấp thì lên đến vài trăm ngàn đồng/cái... Ông Hồng Việt Tiến, đại diện DNTN Giày dép Việt Tiến tại TPHCM, cho biết TQ đang có thế mạnh về nguyên phụ liệu ngành may mặc, giày dép, túi xách... Ngoài giá rẻ, thế mạnh của hàng TQ là mẫu mã thay đổi liên tục, mỗi tuần đều có mẫu mới nên các đầu mối tha hồ mua mà không sợ “đụng hàng”.
 
Ghi nhận tại thị trường trong nước cho thấy hàng TQ giá rẻ hiện được bày bán khắp nơi. Tại nhiều siêu thị, nhiều loại giày dép mang nhãn hiệu trong nước như HP, PQ... nhưng xem kỹ, khách hàng sẽ thấy ghi rõ xuất xứ từ TQ. Tương tự, nhiều mặt hàng quần áo thời trang mang nhãn hiệu trong nước nhưng cũng ghi xuất xứ TQ... Lý do là hàng bán trong siêu thị thường phải ghi đầy đủ thông tin về hàng hóa.
 
Trong khi đó, những mặt hàng này bày bán trong các shop, cửa hàng, chợ đều không có thông tin xuất xứ nguồn gốc nên người mua rất dễ nhầm lẫn, nhất là các loại hàng nhái nhãn hiệu nổi tiếng... Mặt hàng nhựa gia dụng gần đây cũng được một số người sang TQ đặt gia công. Phần lớn là nhóm hàng có kích thước nhỏ như đồ úp ly, hộp đựng gia vị, thớt... để giảm chi phí vận chuyển. Nguồn hàng này hiện bày bán khá nhiều trong các siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM.
 
Trên thị trường bánh mứt Tết, nhìn chung, hàng sản xuất trong nước đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh mặt hàng này, nguồn hàng từ TQ cũng đang về khá nhiều. Giám đốc một công ty bánh kẹo lớn tại TPHCM tiết lộ có nhiều người sang TQ đặt hàng theo từng đơn giá khác nhau. Dạng hàng chợ có giá chỉ khoảng 15.000 đồng- 20.000 đồng/kg. Loại bánh khá hơn (có thêm bơ và các loại gia vị khác) thì giá khoảng 25.000 đồng/kg...
 
Bánh được đóng thành từng bao với trọng lượng vài ba chục kg, vận chuyển về VN phần lớn theo dạng tiểu ngạch. Hàng về được đóng lại thành hộp nhỏ (dạng hộp giấy hoặc hộp thiếc do trong nước sản xuất), giá bán thấp hơn bánh nội cùng loại khoảng 30%. Những loại bánh này thường được ngụy trang bằng những nhãn hiệu nước ngoài và được người bán giới thiệu là hàng nhập từ Singapore, Malaysia, Indonesia... Thậm chí có khi còn được mang nhãn hiệu trong nước.
 
Tương tự, mặt hàng mứt cũng được “đánh” hàng xá từ TQ về bán như hàng trong nước hoặc có người còn vô bao, đóng gói thành hàng của cơ sở trong nước để bán.
 
Hàng điện tử gia công tràn ngập

 
Theo ông Hoàng Thái Hiếu, chủ một doanh nghiệp kinh doanh hàng điện máy tại TPHCM, phía TQ, hằng năm tổ chức 2 hội chợ hàng điện tử, quy tụ cả ngàn cơ sở sản xuất của nước này về trưng bày sản phẩm. Giới kinh doanh hàng điện máy, điện tử trong nước thường sang đây tìm kiếm cơ hội làm ăn bằng cách đặt hàng gia công. Ngay tại hội chợ, họ chọn một số mẫu mã có thể tiêu thụ được, tiến hành đàm phán giá cả để đặt hàng gia công và yêu cầu cơ sở sản xuất in luôn nhãn hiệu mà họ tự đặt sao cho thật “kêu”. Thông thường, trả giá nào cũng được phía đối tác TQ chấp thuận. Nếu đặt giá thấp, họ sẽ hạ chất lượng xuống theo tỉ lệ tương ứng... Các mặt hàng này thường có giá gốc rất rẻ nhưng về VN, giá được đẩy lên rất cao.
 
Chẳng hạn, mặt hàng bình đun nước siêu tốc bằng điện có giá chào chỉ 2,5 USD - 3 USD/cái, khi về VN, cộng cả các khoản thuế, phí vận chuyển cũng chỉ từ 75.000 đồng- 110.000 đồng/cái nhưng giá bán lẻ trên thị trường lên đến 300.000 đồng/cái. Mặt hàng nồi cơm điện có giá gia công khoảng 8 USD - 15 USD/cái, giá bán lẻ lên đến 400.000 đồng/cái...
 
Theo giới kinh doanh, các mặt hàng điện gia dụng bày bán trên thị trường hiện nay có rất nhiều hàng gia công từ TQ. Ngoài ra, còn có hiện tượng nhập linh kiện từ TQ về lắp ráp thành các mặt hàng máy lạnh, tủ lạnh để bán ra thị trường.
 
Ông Nguyễn Văn Bình, phụ trách kinh doanh nhiều cửa hàng ĐTDĐ tại TPHCM, còn tiết lộ điện thoại TQ nhập lậu lâu nay đã trở thành chuyện bình thường. Gần đây còn có hiện tượng nhiều thương hiệu ĐTDĐ mới xuất hiện được một số đơn vị trong nước quảng cáo là hàng Việt nhưng thực chất doanh nghiệp chỉ đầu tư hệ thống tiêu thụ và bảo hành là chính, còn việc sản xuất máy thì tận bên... TQ.

Hàng nhái, giả bị phát hiện nhiều
 
Thông tin từ Chi cục QLTT TPHCM, gần đây, cơ quan này phát hiện nhiều vụ nhập hàng TQ về lột bỏ nhãn hiệu để dán lại nhãn hiệu mới thành hàng trong nước sản xuất. Trong đó, nhóm hàng văn phòng phẩm bị phát hiện nhiều. QLTT cũng phát hiện hàng chục vụ kinh doanh, vận chuyển, chứa trữ các mặt hàng quần áo thời trang, túi xách giả, nhái các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới với số lượng lớn. Hầu hết đều là hàng không có hóa đơn, chứng từ được nhập lậu từ TQ...
 
Theo giới chuyên môn, để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng đối với mặt hàng điện tử, người tiêu dùng nên mua ở nơi có uy tín, có phiếu bảo hành chính hãng. Khi gặp nhãn hiệu lạ nên tìm hiểu kỹ, nhất là nơi bảo hành có đáng tin cậy hay không...

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.