Giao lưu với tác giả Thomas L.Friedman

10/05/2014 03:20 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến sang thăm Việt Nam theo lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam (từ 5 - 11.5), sáng 9.5 tại NXB Trẻ (TP.HCM), nhà báo - nhà bình luận nổi tiếng người Mỹ Thomas L.Friedman đã có cuộc giao lưu với báo giới và công chúng nhân dịp NXB Trẻ ra mắt phiên bản lần thứ 15 bản dịch tác phẩm Thế giới phẳng (The world is flat) của Thomas L.Friedman, vừa được tác giả bổ sung thêm 2 chương, sách dày hơn 700 trang.

Friedman sinh năm 1953, phụ trách chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times. Ông đã 3 lần đoạt giải Pulitzer (1983, 1988, 2002).

Ông là tác giả những cuốn sách bán chạy nhất (best seller): Từ Beirut đến Jerusalem (From Beirut to Jerusalem), Chiếc Lexus và cây ôliu: Hiểu thêm về toàn cầu hóa (The Lexus and the Olive tree: Understanding and Globalization)…

Riêng cuốn Thế giới phẳng (xuất bản năm 2005) được trao giải thưởng Cuốn sách hay nhất trong năm do Financial Times, Goldman Sachs Business bình chọn và được xếp vào danh mục sách bán chạy nhất nước Mỹ.

H.Đ.N

 >> Thomas L.Friedman: Những gì tôi viết trong 'Thế giới phẳng' giờ đã sai nhiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.