Cảnh báo ô nhiễm môi trường trong nhà

31/12/2008 11:12 GMT+7

Trong một nghiên cứu mới đây, tiến sĩ Rebecca Gasion và các cộng sự tại Đại học Boston (Mỹ) khuyến cáo rằng mức độ ô nhiễm môi trường trong nhà đáng lo ngại hơn nhiều người lầm tưởng và mọi người cần được thông tin nhiều hơn về nguyên nhân của tình trạng này.

Kết hợp với Viện Silent Sping, các nhà khoa học đã khảo sát khả năng phơi nhiễm đối với 89 chất gây ô nhiễm ở một số phụ nữ nội trợ bằng các xét nghiệm và thử mẫu nước tiểu. Bình quân mỗi người bị nhiễm khoảng 20 hóa chất thường có trong thuốc diệt côn trùng, đồ dùng bằng nhựa, chất tẩy rửa và mỹ phẩm.

Trong số này có các chất như phthalates hoặc bisphenol-A bị tình nghi ảnh hưởng đến nội tiết tố hoặc có nguy cơ gây ung thư cao. Một số chất khác có thể làm hại da, mắt hoặc gây bệnh suyễn.

Theo Reuters, Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.