Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 8.2: Quyết liệt sử dụng biện pháp mạnh để dập dịch

08/02/2021 19:30 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 8.2 của Báo Thanh Niên tổng hợp lại các tin tức đáng chú ý về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng chống dịch của các địa phương cùng nhiều thông tin liên quan khác.

Một ngày thêm 49 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng
Bản tin 18 giờ ngày 8.2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng tại TP.HCM (25 ca), Quảng Ninh (3 ca), Hà Nội (3 ca), Gia Lai (2 ca), Hải Dương (12 ca). Trước đó, vào sáng cùng ngày, Việt Nam cũng ghi nhận 4 ca Covid-19 (BN2002 đến BN2005) cùng là nhân viên đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Việt Nam hiện đã ghi nhận 2.050 bệnh nhân Covid-19.

Chiều 8.2: Thêm 45 ca Covid-19 ở TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Quảng Ninh, Hải Dương

Cụ thể:
BN2002: nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM;
BN2003: nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM;
BN2004: nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM;
BN2005: nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
BN2006: Nam, 7 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN1727, được cách ly từ ngày 29.1.2020. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7..2.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
BN2007: Nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là công nhân của Công ty TNHH Poyun, được cách ly từ 30.1.2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7.2.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
BN2008: Nam, 5 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN1553, được cách ly từ ngày 27.1.2020. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7.2.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.
BN2009: Nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiếp xúc với BN1722, ngày 5.2.2021 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Lấy mẫu ngày 6.2.2021, kết quả xét nghiệm ngày 7.2.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
BN2010: Nữ, 50 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân tiếp xúc gần với BN2009.
BN2011: Nữ, 10 tháng tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là con của BN2009.
Kết quả xét nghiệm của BN2010 và BN2011 ngày 8.2.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
BN2012: Nam, 33 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân tiếp xúc gần với BN1952, BN1982. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Ayunpa, tỉnh Gia Lai.
BN2013: Nữ, 32 tuổi, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân tiếp xúc gần với BN1845. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Ayunpa, tỉnh Gia Lai.
25 ca bệnh từ 2014 đến 2038 được ghi nhận tại TP.HCM, là các ca bệnh có tiếp xúc với các bệnh nhân trước đó được ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung).
12 ca bệnh từ 2039 đến 2050 được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, là các ca bệnh trong khu phong tỏa tại huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, thành phố Chí Linh (thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung).

Hà Nội tìm người đến tiệm tóc, chợ cóc,... liên quan bệnh nhân Covid-19

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giãn cách xã hội một số địa phương 

Tại cuộc họp với Thường trực Chính phủ về chống dịch Covid-19 chiều 8.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế, áp dụng giãn cách xã hội ở một số địa bàn cần thiết sau khi nghe các địa phương báo cáo về tình hình diễn biến dịch ở các tỉnh, thành phố.
Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khuyến cáo một số địa phương phải hiểu đúng về phong tỏa. "Phong toả là tạm thời không được di chuyển, xét nghiệm diện rộng, xong rồi lại cho về bình thường, chứ không phải phong toả theo kiểu đông cứng hết lại không làm gì cả", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Phó thủ tướng cũng đề nghị Thủ tướng và các địa phương kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức sản xuất trong tết, để ai ở đâu ở nguyên đó. Việc này vừa giúp ổn định sản xuất, vừa không gây xáo trộn trong tết do đi lại quá nhiều.
Phó thủ tướng khuyến nghị sau này Chính phủ có thể có khen thưởng, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt việc này.

Thủ tướng đồng ý TP.HCM giãn cách xã hội nhiều khu vực để chống Covid-19

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đồng ý với khuyến nghị trên, đề nghị các địa phương vận động công nhân viên nhà máy, chủ doanh nghiệp tổ chức sản xuất tại chỗ, hạn chế tối đa đi lại dịp tết Nguyên đán. Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ với các doanh nghiệp này.
Thủ tướng cũng cho biết thêm không chỉ Việt Nam áp dụng chính sách này, mà Trung Quốc cũng đã làm tương tự.
Thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế, áp dụng giãn cách xã hội ở một số địa bàn cần thiết. Thủ tướng cho phép TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và một số TP lớn, những địa bàn còn dịch, "được phép áp dụng biện pháp mạnh" để tránh dịch lây lan ra cộng đồng "một cách cụ thể, phù hợp".
"Tình hình có thể nói là xấu, có thể nói là nghiêm trọng cũng được, vì đã xảy ra lây lan trong cộng đồng. Đề nghị chúng ta phải làm hết sức mình để ngăn chặn sự lây lan này với biện pháp cụ thể của từng địa phương. Tình hình nghiêm trọng, nhưng thái độ của chúng ta kiên quyết, kịp thời. Đề nghị Hà Nội, TP.HCM và các địa phương có ổ dịch chưa dập xong tiếp tục các giải pháp quyết liệt, không được chủ quan", Thủ tướng yêu cầu.

TP.HCM: Dừng hoạt động nghi lễ tôn giáo, tập trung đông người

Tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ vào chiều 8.2, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM sẽ xét nghiệm toàn bộ công nhân viên Bệnh viện Quân y 175 vì đã phát hiện một bệnh nhân đi khám bệnh nhiễm Covid-19 liên quan đến ổ dịch từ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.
Trước các ca bệnh mới, TP.HCM kích hoạt toàn bộ hệ thống dự phòng, điều trị Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế trên địa bàn TP để phòng chống dịch. Nâng cao cảnh báo trong phòng chống dịch. Nhanh chóng, thần tốc truy vết các ca lây nhiễm F1, F2; khoanh vùng dịch tễ, xét nghiệm cho kết quả trong vòng 24 giờ. Tất cả F1 cách ly tập trung, F2 cách ly nghiêm ngặt tại nhà, nơi cư trú. Khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tất cả ổ lây nhiễm trong cộng đồng để xử lý tiêu độc, khử trùng. Khoanh vùng, điều tra, xét nghiệm những người tiếp xúc, tiến hành xét nghiệm mẫu đơn ca tiếp xúc gần F1, xét nghiệm gộp hộ gia đình vùng lây nhiễm.

Bệnh nhân 2002 mắc Covid-19, dân trong hẻm không thể về quê ăn tết

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thêm, đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp cảng vụ miền Nam kiểm tra lại hoạt động sân bay, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và có biện pháp chấn chỉnh. Thực hiện lại xét nghiệm lần 2 với toàn bộ 1.600 nhân viên bốc xếp. Xét nghiệm lần 2 nhân viên trong nhà ga tiếp xúc hành khách; thực hiện trước 24 giờ trước khi đi làm, âm tính mới được hiện nhiệm vụ. Tối 7.2 đã xét nghiệm cho hơn 1.900 nhân viên để làm việc cho 8.2.
Với sân bay, tổ chức xét nghiệm lần 2; xét nghiệm tầm soát định kỳ nhân viên tiếp xúc hành khách đi và đến; hạn chế tối đa dịch vụ ăn uống, tập trung đông người tiếp xúc trong sân bay; tuân thủ 5K trong đơn vị.
“Bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cao. Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang theo quy định. Hạn chế tối đa tập trung đông người, nhất là các sự kiện trong không gian kín”, ông Đức nói.
Cũng theo ông Đức, các sự kiện tập, trung đông người, lãnh đạo quận huyện đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19, nếu không thì phải cho dừng. Sự kiện, lễ hội của TP đã phê duyệt thì giảm quy mô thực hiện, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Dừng hoạt động các nghi lễ tôn giáo, tập trung đông người…

Nửa đêm phong tỏa con hẻm khu Mả Lạng

Từ khuya 7.2.2021, lực lượng chức năng đã phong tỏa con hẻm ở khu Mả Lạng từ số 245 Nguyễn Trãi đến 168 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Việc phong tỏa được tiến hành ngay sau khi có thông tin về 4 ca nhiễm mới là nam nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất được phát hiện. Trong đó, bệnh nhân 2005 là người đang ở tại khu vực này.
Tại đây, lực lượng chức năng chốt chặn tại đầu các con hẻm, không để người dân ra khỏi khu vực.

Nửa đêm phong tỏa con hẻm khu Mả Lạng vì bệnh nhân 2005 mắc Covid-19

Bệnh nhân 2005 cùng 3 bệnh nhân 2002, 2003, 2004 là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung một đội với bệnh nhân 1979. Bốn bệnh nhân này có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Các bệnh nhân từ 2002 đến 2005 được phát hiện trong đợt xét nghiệm 1.000 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 7.2.

Anh Lê Nhật Thanh (25 tuổi, ngụ Q.6) có mặt tạo nơi phong tỏa từ rất sớm để mang gói thực phẩm đến khu Mả Lạng gửi cho cô của anh.

Cao An Biên

Nhiều kế hoạch của những ngày sát Tết Tân Sửu như đi chợ hoa, biếu quà, thăm người thân… của người dân hẻm Mả Lạng (Q.1, TP.HCM) bỗng chốc ‘tan tành’ vì hẻm bị phong tỏa do liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới.

Bệnh nhân Covid-19 ở ngoài cộng đồng 10 ngày mới được phát hiện

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vào 23 giờ 30 ngày 7.2, CDC Hà Nội đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với Covid-19, trong đó 1 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao. Cụ thể, bệnh nhân là nữ, 28 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại Đội Cấn, Ba Đình.
Bệnh nhân sinh sống tại chung cư Garden Hill; phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 1722.

Lịch trình ca Covid-19 mới ở Hà Nội: Từng gặp BN1722 trong 5 phút, có đeo khẩu trang

Xác minh sơ bộ lịch trình của bệnh nhân như sau:
Ngày 26.1, bệnh nhân bệnh nhân 1722 tại cổng chung cư, nói chuyện trong khoảng 5 phút, cả 2 có đeo khẩu trang.
Ngày 29.1, buổi sáng bệnh nhân có đến cơ quan tại số 221 Đội Cấn để ký văn bản và đi đến chợ Mỹ Đình.
Chiều 29.1, bệnh nhân đi xe máy một mình đến khu vực Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội để liên hệ khám bệnh cho con, nhưng khi đến cổng thì thấy có biển báo viện chưa khám và làm xét nghiệm cho các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19, nên lại đi xe về. Quá trình đi và về bệnh nhân không tiếp xúc với ai. Tất cả các thời điểm bệnh nhân ra ngoài đều đeo khẩu trang.
Ngày 30.1, có người bạn ở Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, sang nhà bệnh nhân chơi khoảng 30 phút.
Ngày 2.2 và ngày 4.2, bệnh nhân đi gội đầu tại cửa hàng dưới tầng 1 của chung cư. Trong quá trình đi gội đầu có đeo khẩu trang, khi đi thang máy và khi tiếp xúc với nhân viên cửa hàng gội đầu bệnh nhân không đeo khẩu trang.
Ngày 5.2, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho và đau rát họng. 16 giờ 45 ngày 6.2, bệnh nhân gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của CDC Hà Nội xin tư vấn.
Những khoảng thời gian còn lại bệnh nhân chỉ ở nhà chăm con, không đi ra ngoài và tiếp xúc với ai khác.
Đến ngày 7.2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm, kết quả của bệnh nhân dương tính SAR-CoV-2 cùng ngày. Theo kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này, con gái 10 tháng tuổi và người giúp việc của gia đình bệnh nhân cũng dương tính với Covid-19.

Làng hoa Sa Đéc vắng hoe vì Covid-19

Làng hoa Sa Đéc (phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) chiều 7.2.2021 (tức 27 tháng Chạp) vắng lặng khác hẳn mọi năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-9 nên mọi người hạn chế ra ngoài. Mặc dù vậy, hoa kiểng từ các nơi vẫn được đưa về làng hoa Sa Đéc.

Làng hoa Sa Đéc vắng hoe vì Covid-19, hoa vẫn đẹp nhưng lòng người buồn hiu

Anh Nguyễn Thiên Trí, một trong số ít những du khách đến làng hoa Sa Đéc ngày cận tết năm nay, cho biết trước khi đến anh đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để phòng dịch: " Mình đi mình phải chuẩn bị khẩu trang, biện pháp cách ly ngoài xã hội; thông qua các báo đài hoặc là tivi. Mình đến đây thì mình cảm thấy mới bước vào giống như là có hệ thống xử lý như là sát khuẩn tay, đeo khẩu trang giữ khoảng cách. Khi mình vô tham quan thì cái giá vé cũng phù hợp với bản thân mình, cũng không mắc dịp tết. Hoa cảnh ở trong khu vực này thì nói chung vườn thì rộng, hoa thì tươi tốt, màu sắc sặc sỡ. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, khách du lịch ít hơn, việc buôn bán của những người xung quanh khu vực làng hoa cũng bị ảnh hưởng không nhỏ" anh Trí cho hay.

Khách tham quan chụp ảnh làng hoa Sa Đéc ít hơn mọi năm

Trần Thanh Thảo

Trước đó, vào chiều 4.2.2021, tỉnh Đồng Tháp đã quyết định không tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón chào năm mới Tân Sửu 2021 tại 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự như kế hoạch ban đầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngoài ra, còn nhiều thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị theo dõi trong video Bản tin Covid-19 hôm nay 8.2 để cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.