Khởi tố nguyên thiếu úy công an để phạm nhân trốn trại

08/12/2010 01:22 GMT+7

(TNO) Hôm 7.12, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên thiếu úy Trần Văn Vinh (SN 1985, nguyên cán bộ quản giáo thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa) về tội thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ bỏ trốn.

Thông tin ban đầu cho biết, Trần Văn Vinh với trách nhiệm được giao trực tiếp quản lý buồng giam nhưng đã không kiểm tra, kiểm soát khiến 4 phạm nhân dùng cưa sắt cưa chấn song ô thoáng rồi bỏ trốn vào rạng sáng 4.11.

Đáng chú ý, qua điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện trước thời điểm tù nhân bỏ trốn, trong buồng giam có tới 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc cưa sắt và 10 lưỡi cưa, 2 con dao bằng tôn, một đoạn sắt nhọn…

Vinh cũng thừa nhận trong quá trình quản lý chỉ điểm danh phạm nhân chứ không kiểm tra cụ thể tại buồng giam nên không phát hiện các vật cấm, từ đó tạo điều kiện để phạm nhân trốn thoát.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.