Nghi can giết Annie Le không nhận tội

07/10/2009 15:59 GMT+7

(TNO) Theo báo Daily News, Raymond Clark III - từng là nhân viên tại phòng thí nghiệm thuộc Đại học Yale (Mỹ) bị buộc tội sát hại nghiên cứu sinh gốc Việt Annie Le - đã ra hầu tòa vào ngày 6.10 nhưng đã không nhận tội.

AP đưa tin Clark đã xuất hiện trong bộ áo quần màu cam tại Tòa án New Haven. Nghi phạm 24 tuổi này đã bị buộc tội bóp cổ Annie Le đến chết.

Luật sư của Clark cho biết nghi phạm này không có kế hoạch nhận tội.

Các thẩm phán cho biết phiên tòa tiếp theo sẽ được mở vào ngày 20.10 này để hai bên đưa ra chứng cứ và nhân chứng.

Le là nghiên cứu sinh ngành Dược lý tại Đại học Yale ở bang Connecticut. Cô đã mất tích vào ngày 8.9 sau khi vào phòng thí nghiệm trong khuôn viên đại học này.

Năm ngày sau đó, người ta đã phát hiện thi thể của Le trong chính tòa nhà kể trên. Điều trớ trêu ở đây là thi thể của Le được tìm thấy đúng vào ngày lẽ ra cô sẽ lên xe hoa cùng với người bạn học thời đại học theo như kế hoạch đã đề ra.

Các nhà điều tra cũng như ban quản lý Đại học Yale đã xem trường hợp của Le là bạo lực tại công sở.

Theo các đồng nghiệp cũ của Clark, nghi phạm này có tính thích kiểm soát người khác và xem phòng thí nghiệm cùng mấy con chuột là lãnh địa bất khả xâm phạm của y.

Clark được cho là đã rất khó chịu với cách Le sử dụng các lồng chuột trong phòng thí nghiệm.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.