Giả nhân viên trật tự để lừa đảo

28/12/2007 23:04 GMT+7

Chiều 27.12, tên Nguyễn Kim Long (24 tuổi, ngụ tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) giả danh nhân viên trật tự đô thị đến nhà anh Nguyễn Hồng Phong (29 tuổi, ngụ tại P.Hiệp Bình Phước) để thông báo hồ sơ xây nhà của anh Phong đã xong và rủ anh Phong đi nhậu.

Anh Phong từ chối, tên Long yêu cầu đưa một ít tiền trước, anh Phong tin lời nên đã đưa 2.000.000đ. Sau khi tên Long đi, anh Phong nghi ngờ gọi điện thoại kiểm tra thì biết mình bị lừa nên đã đuổi theo và bắt được tên Long. (Hồng Thanh)

* Xung đột từ bàn nhậu

Tối 27.12, tại nhà số 650 Phạm Văn Chí, P.8, Q.6 (TP.HCM), Phạm Bá Lộc (23 tuổi, ngụ trong phường) đang ngồi nhậu cùng một số người bạn thì bị một thanh niên ngồi ở bàn kế bên dùng vỏ chai bia ném vào người nhưng không trúng. Sau đó Lộc bỏ về. Đến khuya, Lộc đi mua đồ ăn tối, khi đến trước hẻm 654 Phạm Văn Chí thì khoảng 10 người từ trên 2 xe taxi xuống dùng hung khí chém nhiều nhát vào người Lộc rồi tẩu thoát. Lộc hiện nằm cấp cứu.

Đào Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.