Làm giả bột ngọt, lãnh án tù

16/11/2006 23:55 GMT+7

Hôm qua 16.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Ngọc Thảo (31 tuổi) 5 năm tù và Nguyễn Ngọc Khánh (29 tuổi) 3 năm tù giam cùng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; Nguyễn Thị Ngọc Thủy (30 tuổi) 3 năm tù (án treo) về tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Đêm 12.1.2006, cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại: 3/14B và 3/15 Yersin, Q.1 và B5.006, chung cư P.13, Q.4 phát hiện một đường dây tổ chức làm bột ngọt giả do Thảo chủ mưu. Thảo mua bột ngọt xá của Orsan trộn với bột ngọt cánh nhuyễn hiệu Miwon và đường cát rồi đóng gói vào bao mang nhãn hiệu Ajinomoto mang đi tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày Thảo sản xuất và tiêu thụ khoảng 66 kg bột ngọt giả thành phẩm; đến ngày bị bắt đường dây của Thảo đã tiêu thụ hơn 1.000 bao bột ngọt xá  Orsan loại 25 kg, thu lợi trên 106 triệu đồng.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.