Đề nghị truy tố 6 cán bộ Công ty ô tô Sài Gòn

30/11/2007 00:40 GMT+7

Hôm qua 29.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển cho Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 6 nhân vật chủ chốt của Công ty ô tô Sài Gòn (thuộc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn) về tội "lập quỹ trái phép", bao gồm:

Nguyễn Văn Vân (nguyên Giám đốc), Nguyễn Nhân (nguyên Phó giám đốc), Ngô Xuân Quang (Tổ trưởng tổ thiết kế - thay đổi đặc trưng xe), Lâm Kim Duyên (nguyên Kế toán trưởng), Châu Ngọc Nghĩa (nguyên Kế toán kiêm Thủ quỹ công đoàn) và Trần Thị Anh (nguyên Kế toán viên).

Theo kết luận điều tra, Xí nghiệp cơ khí giao thông Q.5 được thành lập vào năm 1992, đến năm 2003, UBND TP.HCM quyết định nâng lên thành Công ty ô tô Sài Gòn. Trong thời gian điều hành hoạt động công ty, Giám đốc Vân đã cùng ê - kíp dưới quyền đã lập ra Tổ thiết kế - thay đổi đặc trưng xe, nhằm tìm nguồn thu để ngoài sổ sách kế toán báo thuế và lập quỹ riêng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, "quỹ đen" này đã lên đến hơn 552 triệu đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.