Nga thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

22/12/2006 14:49 GMT+7

Ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-20V Voevoda, hay còn gọi là Satan SS-18, nhằm kiểm tra độ tin cậy và khả năng sẵn sàng chiến đấu để kéo dài thời gian trực chiến của loại vũ khí được sản xuất từ thời Liên Xô cũ này.

Tên lửa Voevoda RS-20V được bắn từ một hầm chứa tại vùng Orenburg thuộc dãy núi Ural ở miền Nam và đã đánh trúng mục tiêu cách đó 6.000 km tại bãi thử thuộc Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga.

Voevoda RS-20V có khả năng bắn 10 đầu đạn hạt nhân được điều khiển tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách 11.000 km.

Đây được coi một trong những vũ khí lớn nhất trong kho vũ khí của Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Kostyshin cho biết vụ bắn thử tên lửa này một lần nữa khẳng định tính năng kỹ thuật và tính sẵn sàng chiến đấu của tên lửa Voevoda RS-20V cho dù thời gian sử dụng của nó được kéo dài.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.