Kể từ năm 2000, doanh số bán hàng của Samsung tăng với tốc độ trung bình 18%/năm. Ngoài chíp, hãng điện tử Hàn Quốc này còn sản xuất màn hình tivi, điện thoại di động và các sản phẩm gia dụng khác. Samsung hy vọng trong 5 năm tới, nhu cầu đối với chíp nhớ nhanh sẽ tăng với tốc độ 15%/năm.
Ngoài ra, Samsung còn đặt kế hoạch nâng số sản phẩm có thị phần hàng đầu thế giới từ mức 8 hiện nay lên 20 sản phẩm vào năm 2010; đạt 61 tỷ USD doanh thu từ kinh doanh các sản phẩm bán dẫn vào năm 2012 và 20 tỷ USD từ màn hình tinh thể lỏng (LCD).
Phụ trách công nghệ của Samsung, Lee Yoon-Woo cho biết công ty sẽ tiếp tục đầu tư nhiều vào phát triển công nghệ và các sản phẩm mới. Năm 2004, công ty đã chi 4.800 tỷ won (4,1 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực này lên trên 50.000 người vào năm 2010, tăng gấp đôi so với năm 2004.
Samsung cũng mong muốn trở thành nhà sở hữu trí tuệ lớn thứ 3 thế giới vào năm 2007. Năm 2004, công ty đứng thứ 6 thế giới với quyền sở hữu 1.604 bằng phát minh sáng chế.
(TTXVN)
Bình luận (0)