Anh: Ông Blair lọt vào top 10

30/12/2005 23:47 GMT+7

Tính đến hôm nay, ông T.Blair đã làm thủ tướng nước Anh được 8 năm và 245 ngày, qua đó lọt vào nhóm 10 người làm chủ tòa nhà số 10 phố Downing ở London lâu nhất.

Người vừa bị ông Blair đẩy khỏi top 10 là ngài H.Asquith, Thủ tướng Anh giai đoạn 1908-1916. Ông Blair bắt đầu giữ cương vị thủ tướng xứ sương mù từ ngày 2.5.1997 và đã ngự trị tại số 10 Downing 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Sau khi lọt vào nhóm 10, ông Blair cũng đã trở thành người làm thủ tướng lâu thứ nhì tại nước Anh trong vòng 100 năm trở lại đây, chỉ sau "bà đầm thép" M.Thatcher (11 năm 209 ngày). Đứng đầu top 10 là ngài R.Walpole, thủ tướng đầu tiên của nước Anh với thời gian cầm quyền kéo dài 20 năm 314 ngày, từ 1721-1742. (AFP)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.