Phụ nữ mắc bệnh gì nên thận trọng khi phẫu thuật thẩm mỹ?

Duy Tính
Duy Tính
11/05/2024 17:18 GMT+7

PGS-TS Đỗ Quang Hùng, Phó chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam cho rằng, phẫu thuật là nhu cầu chính đáng của phụ nữ, nhưng cần thận trọng khi mắc một số bệnh.

Ngày 11.5, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội thảo khoa học về phẫu thuật thẩm mỹ với chủ đề: Xu hướng nâng ngực với phẫu thuật Motiva Hybrid. Hội nghị lần này còn có sự tham dự và báo cáo của các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc, Anh; tổ chức mổ thị phạm.

Tại hội thảo, PGS-TS Đỗ Quang Hùng, Phó chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, trình bày về đường mổ trong phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực do ông sáng tạo (đường mổ ĐQH). Theo PGS-TS Đỗ Quang Hùng, đường mổ này rút ngắn thời gian, ít biến chứng và thẩm mỹ.

PGS-TS Đỗ Quang Hùng, Phó chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam

PGS-TS Đỗ Quang Hùng, Phó chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam

D.T

PGS-TS Đỗ Quang Hùng chia sẻ, trong kỹ thuật nâng ngực thì đặt túi ngực là an toàn hơn hết, không gây tổn thương. Vì nếu tiêm filler, tiêm mỡ, chất làm đầy khác thì phải tiêm nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều vùng sẽ gây là phản ứng nhiễm trùng…

Cũng theo ông, với người phụ nữ thì lứa tuổi nào cũng có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ, có quyền làm đẹp nếu không mắc bệnh mãn tính. Ông chia sẻ, đã từng đặt túi ngực cho phụ nữ 76 tuổi.

"Nhưng những phụ nữ có bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, thận… thì phải thận trọng, phải kiểm soát tốt khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đừng làm cùng lúc nhiều thứ và thời gian phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ", PGS-TS Đỗ Quang Hùng khuyến cáo.

Ông nêu lên thực trạng hiện nay không thể kiểm soát được tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ "chui". Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cũng chỉ là giáo dục, tuyên truyền ý thức chứ không có thẩm quyền xử lý gì. Hiện các biện pháp xử phạt chỉ mang tính chất hành chính, làm chết người đền tiền coi như là xong. Do vậy, cần vào cuộc mạnh mẽ của lãnh đạo các cấp, nên hình sự hóa những trường phẫu thuật thẩm mỹ "chui", phẫu thuật thẩm mỹ không đúng vai trò, vị trí gây chết người thì hy vọng tình trạng này mới thuyên giảm được.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Lâm Việt Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, là tuyến cuối phía nam. Ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, điều trị bệnh lý thì bệnh viện còn có nhiệm vụ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân bằng phẫu thuật thẩm mỹ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.