Quân khu 7 triển lãm 'Viết tiếp bản hùng ca'

Thúy Liễu
Thúy Liễu
25/04/2024 13:48 GMT+7

Triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca' giới thiệu các hiện vật, hình ảnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước.

Ngày 25.4, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ khai mạc triển lãm "Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca", kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) và 49 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024).

Triển lãm "Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca" giới thiệu hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu gồm 03 phần trưng bày chính.

Phần 1: Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu

Phần 2: Viết tiếp bản hùng ca Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã anh dũng đứng lên đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần 3: Quân khu 7 - Tự hào tiếp bước, với tinh thần quốc tế trong sáng "giúp bạn là tự giúp mình" chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước.

Đại tá Nguyễn Ngọc Điệp (trái), Giám đốc Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ nhận quyết định công nhận điểm du lịch của Sở Du lịch TP.HCM

Đại tá Nguyễn Ngọc Điệp (trái), Giám đốc Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ nhận quyết định công nhận điểm du lịch của Sở Du lịch TP.HCM

THÚY LIỄU

Đại tá Thái Thành Đức, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cho biết, triển lãm nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, người dân hiểu rõ ý nghĩa lịch sử, vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến tranh nhân dân trong đại thắng mùa xuân 1975.

"Triển lãm góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và người dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Khi đại dịch Covid-19 diễn ra tại TP.HCM, hình ảnh Bộ đội cụ Hồ - chiến sĩ Quân khu 7 tiếp tục tỏa sáng trong cuộc chiến chống dịch cứu dân, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù", đại tá Thắng nhận xét.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kỷ (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Quân khu 7 tham quan triển lãm

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kỷ (thứ 2 từ trái sang) cùng lãnh đạo Quân khu 7 tham quan triển lãm

THÚY LIỄU

Đến tham quan triển lãm, có thiếu tướng Nguyễn Thế Kỷ, nguyên cán bộ đại đoàn quân tiên phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và rất đông cựu chiến binh, học sinh sinh viên tại các trường học trên địa bàn TP.HCM.

Bạn Huỳnh Thị Ngọc Nhiên (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM) chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi đến tham quan bảo tàng và được xem các hiện vật, nghe thuyết minh về chiến thắng Điện Biên Phủ. Dù cho có khó khăn về quân trang, vũ khí nhưng với chiến lược đúng đắn, sự đoàn kết đã làm nên chiến thắng lịch sử chấn động địa cầu".

Xe đạp thồ dùng để vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 được trưng bày tại triển lãm. Một chiếc xe đạp thồ có khả năng chở trung bình từ 50 - 100 kg, tương đương với khả năng mang vác của 5 người và có thể vận chuyển được các vật liệu cồng kềnh, chất lỏng như xăng, dầu

Xe đạp thồ dùng để vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 được trưng bày tại triển lãm. Một chiếc xe đạp thồ có khả năng chở trung bình từ 50 - 100 kg, tương đương với khả năng mang vác của 5 người và có thể vận chuyển được các vật liệu cồng kềnh, chất lỏng như xăng, dầu

THÚY LIỄU

Dịp này, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ được Sở Du lịch TP.HCM công nhận là điểm du lịch, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

Một số hiện vật trưng bày tại triển lãm

Một số hiện vật trưng bày tại triển lãm "Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca"

THÚY LIỄU

Quân khu 7 triển lãm 'Viết tiếp bản hùng ca'- Ảnh 5.

Xe đạp thồ cải tiến được Quân khu 7 sử dụng để vận chuyển lương thực cho người dân trong đại dịch Covid-19 tại TP.HCM

TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.