Quảng Trị: Mưa lớn, 12.000 hộ dân bị nước lũ chia cắt

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/11/2023 19:30 GMT+7

Mưa lớn và lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt tại vùng trũng của H.Hải Lăng (Quảng Trị), khiến khoảng 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngày 15.11, ông Hoàng Hoa Thám, Phó chủ tịch UBND xã Hải Lâm (H.Hải Lăng, Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đang di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn đến khu vực an toàn.

Quảng Trị: Mưa lớn, 12.000 hộ dân bị nước lũ chia cắt - Ảnh 1.

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại vùng trũng của H.Hải Lăng khiến khoảng 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng

THANH LỘC

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua (14 - 15.11) đã khiến mực nước tại các sông tăng nhanh, lượng mưa đo đến thời điểm hiện tại đã trên 600 mm, nhiều con sông đã lên mức báo động 3 gây ngập lụt tại nhiều nơi trên địa bàn H.Hải Lăng.

12.000 hộ dân ở Quảng Trị bị chia cắt vì mưa lớn gây ngập lụt

Tại thôn Xuân Lâm (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng), hiện tại có khoảng hơn 800 người dân bị chia cắt do nước dâng cao gây ngập các trục đường giao thông và nhà dân. Lo sợ có trận lũ lớn như năm 2020, nhiều người dân đã chuẩn bị tâm lý di dời, tránh lũ từ trước.

“Mưa quá lớn, nước lên quá nhanh, tôi sợ nước lũ như năm 2020, nên khi thấy chính quyền địa phương về đón là tôi đi luôn", bà Hoàng Thị Cận, người dân tại thôn Xuân Lâm chia sẻ.

Hiện tại, toàn H.Hải Lăng có nơi bị ngập từ 0,5 - 1 m, gây ảnh hưởng, chia cắt khoảng 12.000 hộ dân. Lực lượng chức năng đã di dời được 700 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời cũng đã cho hơn 5.500 học sinh trên địa bàn nghỉ học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.