Quốc Đại thay đổi nhờ 'Tiếng hát truyền hình' và mối ân tình với chồng Cẩm Ly

28/03/2024 11:49 GMT+7

Quốc Đại nói hai cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh là khi giành giải nhì 'Tiếng hát truyền hình 1998' và trở thành ca sĩ độc quyền, được chồng Cẩm Ly hỗ trợ phát triển.

Quốc Đại thay đổi nhờ 'Tiếng hát truyền hình' và mối ân tình với chồng Cẩm Ly- Ảnh 1.

Quốc Đại chia sẻ về chặng đường ca hát trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng ngày 30.3 trên VTV9

BTC

Trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, ca sĩ Quốc Đại mang đến kỷ vật gắn liền với sự nghiệp ca hát - kỷ niệm chương tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1998. Nam ca sĩ thừa nhận đây là bước ngoặt lớn trong chặng đường làm nghệ thuật, mở ra cho anh nhiều cơ hội với nghề. “Kỷ niệm chương này đánh dấu khởi đầu, giúp tôi được gặp các nhà sản xuất và đặc biệt là được gặp những khán giả yêu thương", nam khách mời bộc bạch.

Quốc Đại cho biết mình bắt đầu theo nghề từ năm 1996, lúc đó anh sinh hoạt trong câu lạc bộ của sinh viên. Đến giữa năm 1998, anh thi vào Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM và hoạt động chuyên nghiệp từ đó. Giọng ca Cô ba thử sức với cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1998 và giành giải nhì.

Cuộc sống Quốc Đại có nhiều thay đổi sau khi giành giải thưởng tại Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Anh được nhà đài mời tham gia nhiều chương trình, từ đó nhận được nhiều sự yêu thương từ công chúng. Điều này giúp Quốc Đại tự lập hơn và có thêm điều kiện để chăm sóc bản thân. Anh chia sẻ: “Tôi rủng rỉnh hơn và lúc đó có thể tự lo cho mình và phụ gia đình được một xíu".

Quốc Đại thay đổi nhờ 'Tiếng hát truyền hình' và mối ân tình với chồng Cẩm Ly- Ảnh 2.

Quốc Đại khẳng định "nhờ sự đầu tư của nhạc sĩ Minh Vy và trung tâm mới có tôi như bây giờ"

BTC

Năm 2006 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Quốc Đại trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm Kim Lợi. Nhờ sự đầu tư và hướng dẫn của nhạc sĩ Minh Vy, nam ca sĩ phát triển mạnh mẽ ở dòng nhạc trữ tình, quê hương và trở thành một trong những gương mặt nổi bật. Anh kể: “Lúc đó nhạc sĩ Minh Vy đã hướng tôi đi đúng với con đường mà bản thân tôi rất thích trong khi khả năng đầu tư của riêng tôi lại không có. Nhạc sĩ Minh Vy và trung tâm đầu tư rất bài bản và chuyên nghiệp ở dòng nhạc quê hương và trữ tình. Nhờ vậy mới có một Quốc Đại như bây giờ”.

Bận rộn với nghệ thuật, Quốc Đại dành nhiều thời gian cho các dự án cộng đồng. Theo nam ca sĩ, hoạt động này mang đến cho anh nhiều trải nghiệm thú vị, được khán yêu thương và trưởng thành hơn trong cuộc sống. “Những chuyến đi cộng đồng cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn trong công việc ca hát và trong suy nghĩ và cho tôi rất nhiều vốn sống, giúp tôi luôn có những cái nhìn tích cực trong cuộc sống", anh trải lòng.

Bên cạnh những thổ lộ chân tình, Quốc Đại sẽ gửi tặng khán giả ca khúc Chảy đi sông ơi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, một trong những ca khúc giúp anh đoạt giải trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Nam ca sĩ tiết lộ nhạc phẩm này cũng mang lại nhiều kỷ niệm cho anh trong hành trình làm nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.