Sau nhiều tuần trì hoãn, quân đội Israel rục rịch tiến vào Rafah

25/04/2024 05:36 GMT+7

Các động thái mới nhất báo hiệu Israel sắp sửa tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ ở thành phố Rafah, nơi mà họ xem là pháo đài cuối cùng của lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Reuters ngày 24.4 dẫn các nguồn tin chính phủ Israel cho biết sau nhiều tuần đàm phán với Mỹ về các biện pháp bảo vệ dân thường, Bộ Quốc phòng Israel đã mua 40.000 lều, mỗi lều có sức chứa từ 10 - 12 người, để làm nơi cư trú cho những người sắp được sơ tán từ Rafah. Một video lan truyền trên mạng cho thấy các dãy lều hình vuông màu trắng được dựng lên ở Khan Younis, thành phố cách Rafah khoảng 5 km.

Đếm ngược từng ngày

Chính phủ Israel không lập tức đưa ra bình luận. Israel đã trì hoãn chiến dịch quân sự ở Rafah suốt nhiều tuần qua dưới sức ép từ Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Song lo lắng đã gia tăng trong những ngày gần đây khi quân đội Israel ngày càng phát đi nhiều tín hiệu cho thấy họ đã sẵn sàng tiến vào Rafah.

Điểm xung đột: Đồng minh ông Putin cảnh báo phương Tây; Trung Quốc khoe sức mạnh hạt nhân

"Hamas đã bị tấn công mạnh ở khu vực phía bắc. Họ cũng bị tấn công mạnh ở trung tâm Dải Gaza. Và chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ bị tấn công mạnh ở Rafah", chuẩn tướng Itzik Cohen, chỉ huy Sư đoàn 162 của Israel hoạt động tại Gaza, nói trên Đài truyền hình Kan hôm 23.4. Ông cảnh báo Hamas nên "giơ tay đầu hàng" một khi Israel đưa quân đến Rafah. "Rafah sẽ không còn là Rafah của hôm nay... Sẽ không còn đạn dược ở đó. Sẽ không còn con tin ở đó", ông nói. Quân đội Israel ngày 24.4 cho biết họ đã huy động 2 lữ đoàn dự bị cho các nhiệm vụ ở Gaza.

Lều trại mới được dựng lên (góc trên bên trái) ở địa điểm gần Rafah trong hình ảnh vệ tinh ngày 23.4

Lều trại mới được dựng lên (góc trên bên trái) ở địa điểm gần Rafah trong hình ảnh vệ tinh ngày 23.4

AFP

Dẫn lời các quan chức Ai Cập được thông báo về kế hoạch của Israel, báo The Wall Street Journal ngày 23.4 đưa tin Israel dự tính di chuyển dân thường từ Rafah đến Khan Younis trong khoảng thời gian từ 2 - 3 tuần. Sau đó, Israel sẽ đưa quân vào Rafah, tăng dần số lượng theo thời gian và nhắm vào các địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của các thủ lĩnh Hamas, trong một chiến dịch dự kiến kéo dài 6 tuần.

Khói bốc lên từ Rafah ngày 21.4

Khói bốc lên từ Rafah ngày 21.4

Reuters

"Mọi người dường như đang đếm ngược đến giờ chiến tranh nổ ra tại trại tị nạn lớn nhất trái đất, đó là Rafah", AFP dẫn lời ông Jan Egeland, người đứng đầu Hội đồng Tị nạn Na Uy (một tổ chức nhân đạo).

Cảnh báo từ Mỹ

Bất chấp rạn nứt trong quan hệ đồng minh, quốc hội Mỹ đã thông qua một gói viện trợ mới cho Israel. Dù vậy, Washington không muốn xung đột lan rộng và đã bày tỏ quan ngại về rủi ro ngày càng gia tăng ở Trung Đông. Quân đội Mỹ hôm 23.4 kêu gọi Baghdad thực hiện các biện pháp để bảo vệ lực lượng Mỹ ở cả Iraq và Syria sau các cuộc tấn công của các nhóm dân quân thân Iran.

"Những cuộc tấn công này khiến liên quân và nhân sự người Iraq gặp nguy hiểm… Nếu chúng vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ lực lượng của mình như chúng tôi đã làm trong quá khứ", Reuters dẫn lời thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc.

Sau 2 năm, góa phụ Palestine vẫn trông chờ công lý

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Li Băng cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các căn cứ của Israel ở phía bắc thành phố Acre hôm 23.4. Đây là cuộc tấn công sâu nhất của Hezbollah trên lãnh thổ Israel kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Gaza cách đây hơn nửa năm, theo Al Jazeera.

Biểu tình sôi sục ở các trường đại học Mỹ

Phong trào biểu tình ủng hộ Palestine ngày càng rầm rộ ở các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Tại Đại học Columbia, trung tâm của phong trào, người biểu tình kêu gọi trường này thoái vốn khỏi các công ty "thu lợi từ nạn phân biệt chủng tộc, diệt chủng và chiếm đóng của Israel ở Palestine", theo AFP. Tại Đại học New York, 133 người biểu tình đã bị bắt giữ sau khi nhà trường gọi cảnh sát đến. Ở Bờ Tây, Đại học Bách khoa bang California tuyên bố sẽ đóng cửa ít nhất đến ngày 24.4 sau khi người biểu chiếm giữ một tòa nhà hành chính.

Lều của người biểu tình tại Đại học Columbia (New York, Mỹ) hôm 23.4

Lều của người biểu tình tại Đại học Columbia (New York, Mỹ) hôm 23.4

Reuters


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.