97% giao dịch tại VN dùng tiền mặt

09/11/2013 03:25 GMT+7

Ông Arn Vogels, Giám đốc khu vực Đông Dương của MasterCard dẫn một thống kê gần đây cho thấy có đến 97% giao dịch ở Việt Nam được thanh toán bằng tiền mặt. Một trong những nguyên nhân chính gây rào cản cho việc thanh toán không dùng tiền mặt, theo MasterCard, chính là thói quen.

Theo ông Arn Vogels: “Để thay đổi một thói quen, cần phải có sự kiên nhẫn và phối hợp giữa nhiều bên. Trong đó, các quy định chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ sẽ giúp rút ngắn khoảng thời gian đó”.

Thực tế, ở một số nước trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan... khi giao dịch vượt quá một ngưỡng cho phép nào đó, người dân buộc phải thực hiện giao dịch qua thẻ hoặc một hình thức thanh toán khác mà không phải tiền mặt.

Việc áp dụng quy định này nhằm đảm bảo cho an toàn cá nhân của người dân và kế đến làm giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển của các giao dịch tiền mặt.

Nguyên Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.