Thành phố Thái Lan báo động vì bị 'đội quân' 3.500 khỉ xâm chiếm

01/02/2024 20:45 GMT+7

Từng là trung tâm thương mại thịnh vượng, thành phố Lopburi ở Thái Lan đang đứng trước nguy cơ trở thành 'đô thị ma' với hàng nghìn con khỉ xâm chiếm không gian, phá hoại các cửa hàng và quấy rối du khách.

Một số công ty và cửa hàng đã ngừng hoạt động và rời khỏi thành phố Lopburi, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền trung Thái Lan, trong khi khoảng 3.500 con khỉ đang xâm chiếm khu vực, theo tường thuật của South China Morning Post ngày 1.2.

Ông Surachat Chanprasit, đại diện của trung tâm mua sắm Pingya, cho biết những con khỉ thường xuyên tràn vào cơ sở và quấy rối khách hàng đến mua sắm. Chúng cũng làm hư hại mặt tiền của các cửa hàng, buộc chủ sở hữu phải bỏ tiền ra sửa chữa và cuối cùng quyết định rời đi.

Thành phố Thái Lan báo động vì bị 'đội quân' 3.500 khỉ xâm chiếm- Ảnh 1.

Khỉ xâm chiếm đường phố ở Lopburi trong thời kỳ Covid-19

CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Sự xuất hiện tràn lan của loài linh trưởng khiến nhiều người không dám ghé trung tâm mua sắm này và doanh số sụt giảm đã khiến cơ sở phải rao bán mình cách đây 2 năm.

Song đến nay họ vẫn chưa tìm được người mua, dù giá đã giảm từ 100 triệu baht xuống còn 70 triệu baht, cho thấy hệ lụy kinh tế ngày càng nghiêm trọng đối với thành phố bị khỉ "chiếm đóng".

Ban quản lý Pingya cũng giảm tiền thuê tiền mặt bằng để giúp người thuê vượt qua khủng hoảng sau khi họ tìm cách chấm dứt hợp đồng thuê.

Thành phố Thái Lan báo động vì bị 'đội quân' 3.500 khỉ xâm chiếm- Ảnh 2.

Khỉ tại một địa điểm lịch sử ở Lopburi

REUTERS

Phòng Thương mại Lopburi cho biết quy định hạn chế chiều cao của các tòa nhà và duy trì tình trạng của các công trình di sản đã làm phức tạp thêm vấn đề, theo báo Khaosod.

Ông Pongsatorn Chaichanapanich, người đứng đầu Phòng Thương mại Lopburi, cho biết các doanh nghiệp đã bỏ hoang khu vực đối diện với ngôi chùa Phra Prang Sam Yot nổi tiếng. Ông cũng cho rằng những thay đổi về chính sách, bao gồm sửa đổi luật cho phép quản lý khỉ ở khu vực đô thị, là cần thiết để vực dậy nền kinh tế thành phố và thúc đẩy ngành du lịch.

"Chính phủ cần quyết định ở cấp độ chính sách về cách phát triển Lopburi như một thành phố lịch sử với nhiều di tích lâu đời và cách chính phủ sẽ giúp thúc đẩy du lịch trong tỉnh và thu hút nhiều khách du lịch hơn", ông nói.

Thành phố Thái Lan báo động vì bị 'đội quân' 3.500 khỉ xâm chiếm- Ảnh 3.

Khỉ có mặt ở khắp nơi tại Lopburi

CHỤP MÀN HÌNH KHAOSOD

Tỉnh Lopburi và "đội quân" khỉ từ lâu đã thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Du khách thường cho khỉ ăn và chụp ảnh selfie cùng chúng. Khu vực này cũng tổ chức lễ hội khỉ hàng năm để tri ân loài động vật đã giúp thu hút du khách đến Lopburi.

Tỉnh trưởng Ampol Angkhapakornkul của tỉnh Lopburi gần đây đã đến thăm thành phố và cam kết hợp tác với Cơ quan Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động thực vật hoang dã của Thái Lan để giải quyết vấn đề.

Vào năm 2020, các quan chức đã phát động chiến dịch triệt sản nhằm giảm tốc độ phát triển của loài khỉ ở đô thị.

Thái Lan phủ nhận cáo buộc dùng "nô lệ khỉ" để hái dừa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.