Thay thế Messi, Di Maria rực sáng cùng đội tuyển Argentina

Giang Lao
Giang Lao
27/03/2024 13:25 GMT+7

Ngày 27.3, ngôi sao kỳ cựu Di Maria tiếp tục tỏa sáng góp công giúp đội tuyển Argentina ngược dòng giành chiến thắng trước đội Costa Rica với tỷ số 3-1, trong đợt thi đấu vắng mặt danh thủ Messi tại nước Mỹ.

Di Maria thay thế Messi dẫn dắt đội tuyển Argentina cả trong vai trò là đội trưởng. Cầu thủ kỳ cựu 36 tuổi này chứng tỏ tài nghệ vẫn còn đỉnh cao, khi góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo thành bàn trong cả hai trận thắng liên tiếp của các nhà đương kim vô địch thế giới ở chuyến thi đấu tại nước Mỹ, lần lượt trước đội El Salvador với tỷ số 3-0 ngày 23.3 và Costa Rica 3-1 ngày 27.3.

Thay thế Messi, Di Maria rực sáng cùng đội tuyển Argentina- Ảnh 1.

Di Maria thay thế hoàn hảo vai trò của Messi ở đội tuyển Argentina

REUTERS

Các pha ghi bàn và kiến tạo của Di Maria đều mang tính bước ngoặt cho đội tuyển Argentina. Cụ thể là pha kiến tạo cho trung vệ Cristian Romero ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng El Salvador, để sau đó Enzo Fernandez và Lo Celso tiếp tục lập công ấn định chiến thắng. 

Tiếp theo đó là pha sút phạt tuyệt đẹp thành bàn gỡ hòa 1-1 trước đội Costa Rica, tạo tiền đề cho Mac Allister và Lautaro Martinez ghi lần lượt 2 bàn còn lại để lội ngược dòng ngoạn mục.

Kết quả này giúp đội tuyển Argentina tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng 3 trận gần đây, tổng cộng là 10 trận thắng và chỉ thua 1, trong tất cả các trận giao hữu và chính thức kể từ năm 2023 đến nay.

Đây cũng là năm thi đấu cuối của Di Maria trong màu áo đội tuyển Argentina, khi anh xác định chỉ tham dự giải Copa America 2024 vào tháng 6 tới đây, sau đó sẽ chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung vào CLB Benfica trước khi giải nghệ.

Thay thế Messi, Di Maria rực sáng cùng đội tuyển Argentina- Ảnh 2.

Theo HLV Scaloni, chỉ có Di Maria và Messi là bảo đảm có suất dự Copa America 2024

AFA

Trong đợt thi đấu tại nước Mỹ vắng Messi, đội tuyển Argentina đã thử nghiệm nhiều cầu thủ mới như tiền đạo Alejandro Garnacho, các hậu vệ Valentin Carboni, Pezzella hay tiền vệ Nicolas Gonzalez. Các cầu thủ này đáp ứng phần nào kỳ vọng của HLV Scaloni, có thể sẽ được chọn vào thành phần dự Copa America 2024.

Sau đợt thi đấu trong tháng 3 này, đội tuyển Argentina hy vọng sẽ có sự trở lại của Messi từ đầu tháng 6 tới khi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho Copa America 2024. Trong đó, bao gồm 2 trận giao hữu chạy đà gặp đội tuyển Ecuador ngày 10.6 và Guatemala ngày 15.6, trước khi bước vào các trận vòng bảng Copa America 2024 gặp đội tuyển Canada (ngày 21.6), Chile (26.6) và Peru (30.6) - đều giờ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.