Thế giới sẽ tổn thất 38.000 tỉ USD/năm vì khí hậu thay đổi

Khánh An
Khánh An
19/04/2024 06:00 GMT+7

Trang The Weather Network ngày 18.4 dẫn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam (PIK-Đức) dự báo biến đổi khí hậu gây thiệt hại đối với trồng trọt, hạ tầng, sản xuất và sức khỏe tương đương 38.000 tỉ USD/năm vào năm 2050.

Dự báo con số này hầu như chắc chắn còn tăng do hoạt động của con người phát thải thêm khí nhà kính.

Nghiên cứu, được chính phủ Đức tài trợ, ước tính biến đổi khí hậu sẽ gây tổn thất 17% GDP toàn cầu vào giữa thế kỷ.

Thế giới sẽ tổn thất 38.000 tỉ USD/năm vì khí hậu thay đổi- Ảnh 1.

Mực nước hồ Guavio ở Colombia sụt giảm nghiêm trọng do hạn hán

AFP

Dự báo các nước nghèo, đang phát triển sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Chuyên gia Leonie Wenz tại PIK, đồng tác giả nghiên cứu, chỉ ra rằng người dân trên thế giới sẽ nghèo hơn so với bối cảnh không có biến đổi khí hậu. Do đó, chi phí bảo vệ khí hậu sẽ ít hơn so với khoản tổn thất nếu không bảo vệ. Ước tính thế giới cần chi 6.000 tỉ USD để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu đến năm 2050 trong ngưỡng 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Con số này chưa đến 1/6 chi phí tổn thất ước tính nếu nhiệt độ vượt ngưỡng trên.

Tháng 3 đánh dấu kỷ lục mới về nhiệt độ toàn cầu


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.