Ngôi nhà “hai trong một” của Cát Tường

09/12/2011 08:14 GMT+7

(TNTS) Ngôi nhà của gia đình diễn viên Cát Tường tại thành phố Biên Hòa khá rộng lớn, bởi lẽ ngay từ khi mua nhà Cát Tường đã xác định xây dựng luôn trường dạy nghề tại đây.

(TNTS) Ngôi nhà của gia đình diễn viên Cát Tường tại thành phố Biên Hòa khá rộng lớn, bởi lẽ ngay từ khi mua nhà Cát Tường đã xác định xây dựng luôn trường dạy nghề tại đây.

Vì chức năng "hai trong một" đó, gia đình chỉ dùng 3 phòng để ở, còn lại đều được thiết kế thành lớp học. Một khoảng sân rộng lớn vừa làm bãi đậu xe vừa bày bàn ghế bằng đá, gỗ để thầy cô cùng học sinh có thể ngồi uống cà phê, trò chuyện. Ngôi nhà có một góc riêng với nội thất thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng và tô điểm sắc màu hoa  lá - sở thích của mẹ Cát Tường - vốn là phụ  nữ gốc Huế giỏi nữ công gia chánh; và chữ thư pháp - điều tâm đắc của cha - bởi ông yêu thích truyền thống dạy nghề có từ lâu đời trong gia đình Cát Tường.

Phòng khách sơn màu tím nhạt và cũng treo nhiều tranh thư pháp. Góc sân là vườn hoa, có dàn mướp xanh mát và bộ bàn ghế gỗ - nơi Cát Tường hay ngồi trò chuyện về phim ảnh, sân khấu... với các em học sinh. Phòng ngủ của Tường đơn giản với giấy hoa dán tường và hình ảnh của cô và con gái.

 
Góc sân ngập tràn bóng mát

 
Phòng khách đầy sắc màu

 
Phòng ngủ đơn giản với giấy dán tường

 
Lối đi cũng thể hiện cá tính của chủ nhân - Ảnh: Khương Duy Studio 

 Mai Thủy 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.