Thu hồi năng lượng lãng phí

21/04/2012 03:05 GMT+7

Các nhà khoa học tại Đại học Purdue (Mỹ) cho biết họ đã phát triển một kỹ thuật mới giúp thu hồi năng lượng lãng phí từ những đường ống nóng hoặc các thành phần động cơ nhờ vật liệu sợi thủy tinh nano.

Các nhà khoa học tại Đại học Purdue (Mỹ) cho biết họ đã phát triển một kỹ thuật mới giúp thu hồi năng lượng lãng phí từ những đường ống nóng hoặc các thành phần động cơ nhờ vật liệu sợi thủy tinh nano.

Các loại sợi được sản xuất theo cách này có thể được dùng bao quanh các đường ống trong các nhà máy công nghiệp, nhà máy điện, động cơ xe, hệ thống ống xả của ô tô.

Loại sợi này rất linh hoạt để phù hợp với hình dáng phức tạp của các loại động cơ.  Khi nhiệt tỏa ra làm nóng một bên thì electron sẽ bị đẩy về bên mát và phát sinh ra dòng điện.

Theo UPI, con số thống kê cho thấy có đến 58% năng lượng tạo ra tại Mỹ bị lãng phí dưới dạng nhiệt. Các nhà khoa học cho rằng chỉ cần thu hồi được 10% là đã giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải đáng kể.

T.X.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.