Điều tra vụ vận chuyển gần 128 kg rắn

02/12/2010 02:16 GMT+7

Sáng qua, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cùng đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên và TP Tuy Hòa đã họp thống nhất giao Chi cục Kiểm lâm Phú Yên chuyển toàn bộ hồ sơ vụ xe khách 92K-3022 vận chuyển rắn bị bắt giữ vào rạng sáng 27.11 cho Công an TP Tuy Hòa để điều tra xử lý. Số rắn này gồm gần 128 kg rắn hổ chúa (thuộc loài động vật rừng nguy cấp cần được bảo tồn) và rắn ráo thường.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe 92K-3022 là Đỗ Thành Nhân (35 tuổi, ở P.Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), chủ xe là ông Huỳnh Ngọc Lâm (44 tuổi, ở xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành, Quảng Nam). Số rắn trên do một chủ hàng thu mua, thuê xe vận chuyển từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cũng đã quyết định thả số rắn bị thu giữ về môi trường sống tự nhiên.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.