Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa

26/11/2013 02:55 GMT+7

Ngày thứ 2 của chương trình Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam dự rất nhiều hoạt động ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

 Thanh niên Việt - Trung
Thanh niên Việt - Trung trồng cây hữu nghị tại TP.Quý Cảng, Quảng Tây - Ảnh: T.Ngân

 

Sáng ngày 25.11, tại TP.Quý Cảng, các đại biểu thanh niên Việt Nam chia ra nhiều nhóm nhỏ tham dự chương trình “Đến thăm nhà bạn”. Phóng viên Thanh Niên tham gia đoàn đến thăm gia đình anh Lương Vĩnh Kiên, 39 tuổi, giáo viên dạy nhạc ở một trường tiểu học. Anh Kiên đã biểu diễn một loại nhạc cụ dân tộc Trung Quốc tặng khách.

Chiều cùng ngày, thanh niên Việt Nam cùng với thanh niên Trung Quốc trồng 63 cây xanh và khánh thành Vườn hữu nghị thanh niên Việt - Trung tại công viên văn hóa dân tộc thành phố. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực tế các công ty chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản hàng đầu của thành phố.

Đoàn chia tay với thanh niên TP.Quý Cảng bằng một đêm giao lưu văn hóa âm nhạc vui tươi.

Còn tại Liễu Châu, trong ngày 25.11 đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu như: dâng hoa tại khu nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Công nghiệp Liễu Châu, thăm và tọa đàm “Thanh niên với công nghệ” cùng công nhân thanh niên Công ty gang thép Liễu Châu và tổ chức dạ hội thanh niên hai nước...

Khu nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở số 2 - 1 phố Liễu Thạch, TP. Liễu Châu, là căn nhà 2 tầng kết cấu gạch gỗ, diện tích gần 200 m2. Từ tháng 9.1943 - 9.1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu trú tại khu nhà này và triển khai nhiều hoạt động, lãnh đạo và tổ chức hoạt động cách mạng Việt Nam, triệu tập hội nghị liên minh cách mạng Việt Nam, sáng lập lớp huấn luyện cách mạng Việt Nam, biên soạn Nhật ký trong tù và nhiều tài liệu, bài báo quan trọng khác. Năm 1996, chính quyền và nhân dân TP.Liễu Châu đặt tên nơi này là “Khu nhà ở cũ của Hồ Chí Minh” để kỷ niệm những năm tháng Người sống tại đây, đồng thời thể hiện tình hữu nghị truyền thống hai nước. Năm 2001, TP.Liễu Châu cho trùng tu nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo nguyên trạng, tổ chức trưng bày hiện vật và mở cửa cho người dân tham quan. Năm 2006, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố khu nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị bảo tàng trọng điểm quốc gia.

Thăm và tọa đàm cùng thanh niên Công ty gang thép Liễu Châu, các đại biểu thanh niên đã trao đổi cởi mở về những giải pháp tăng năng suất, đào tạo, hướng nghiệp cho thanh niên, làm chủ công nghệ hiện đại...

Trước đó, ngày 24.12, 450 đại biểu thanh niên Việt Nam đã có mặt tại TP.Khâm Châu. Sau nghi thức tiếp đón đoàn, lãnh đạo TP.Khâm Châu và các đại biểu thanh niên tham gia ký tên hữu nghị và bắt đầu các hoạt động của liên hoan với chủ đề “Phát triển giao lưu cán bộ thanh niên”. Buổi tối cùng ngày, lãnh đạo TP.Khâm Châu đã có buổi hội đàm, tặng quà lưu niệm và chiêu đãi lãnh đạo đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. Trong buổi hội đàm, Bí thư thành ủy Khâm Châu Tiêu Anh Tử nhấn mạnh: “Liên hoan Thanh niên Việt - Trung là hoạt động rất có ý nghĩa và do đích thân các nhà lãnh đạo hai bên đề xuất, góp phần thúc đẩy hoạt động của thanh niên hai nước nói chung và thanh niên Việt Nam với thanh niên TP.Khâm Châu nói riêng”.

Ngày 25.12, các đại biểu tiếp tục tham dự các hoạt động giao lưu như: tham quan Trường trung học số 2 thành phố, giao lưu với các thầy cô giáo và thanh niên trong trường; tham quan quầy trưng bày sản phẩm gốm sứ NiXing, Công ty TNHH kỹ thuật số Đồng Phương. Do Khâm Châu là thành phố cảng biển với hệ thống sông ngòi dày đặc nên chính quyền thành phố hiện đang tập trung xây dựng các cảng, phát triển giao thông đường biển nên chương trình có các hoạt động tham quan khu bảo thuế cảng Khâm Châu. Tiếp đó, đoàn tham quan khu hành chính tổng hợp, trung tâm thương mại quốc tế và cảng container quốc tế khu bảo thuế cảng Khâm Châu; Khu kinh tế Trung Mã. Đêm liên hoan văn nghệ hữu nghị thanh niên Việt - Trung diễn ra sôi nổi tại Trung tâm thể thao Khâm Châu.

Hôm nay 26.11, 3.000 thanh niên Việt Nam sẽ tập hợp về TP.Nam Ninh để kết thúc liên hoan thanh niên Việt - Trung lần 2. Chương trình chính diễn ra tại Trung tâm thể dục thể thao TP.Nam Ninh với các hoạt động: Triển lãm ảnh về tình hữu nghị hai nước Việt - Trung, lãnh đạo hai nước Việt - Trung và đoàn đại biểu thanh niên ký tên trên bức tường chữ ký, đêm văn nghệ liên hoan...

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Trung Quốc

Ngày 25.11, đoàn đại biểu cấp cao đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch UB T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã lên đường sang tỉnh Quảng Tây tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2. Tham dự liên hoan còn có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh.

Trong khuôn khổ liên hoan, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng các đại biểu thanh niên hai nước ký tên chung vào tấm vải đỏ để làm thành bức tường chữ ký, dự lễ trồng vườn cây tượng trưng tình hữu nghị, tọa đàm và trao đổi cơ hội mở rộng hợp tác giữa thanh niên hai nước. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ có bài phát biểu tại Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 diễn ra chiều ngày 26.11 tại Trung tâm thể dục thể thao Quảng Tây, TP.Nam Ninh. 

P.Hậu

Minh Đức - T.Ngân - Bích Hạnh (từ Quảng Tây, Trung Quốc)

>> Khởi động Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 2
>> Gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung
>> Việt - Trung tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.