Ít uống nước dễ nhiễm trùng đường tiết niệu

26/11/2010 17:09 GMT+7

Uống ít nước dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ. Đó là kết luận của bác sĩ Sunil Prakash - người đứng đầu khoa Tiết niệu thuộc Viện Y tế Artemis ở TP Gurgaon (Ấn Độ).

“Khoảng 25-30% bệnh nhân nhiễm trùng đường tiết niệu của chúng tôi là phụ nữ, những người thường uống ít nước. Nguy cơ mắc nhiễm bệnh này cũng xảy ra ở phụ nữ không vệ sinh cá nhân sạch sẽ”, hãng tin ANI dẫn lời chuyên gia Prakash nói.

Tăng cân và mắc bệnh tiểu đường cũng góp phần dẫn tới nguy cơ mắc bệnh này. Theo bác sĩ Prakash, nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong những nguyên nhân gây hình thành sỏi thận ở phái yếu.  

M.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.