Một trái đất khác

20/04/2014 03:15 GMT+7

Các nhà thiên văn học đang tiến thêm một bước đến mục tiêu phát hiện trái đất thứ hai. Theo báo cáo trên chuyên san Science, nhóm chuyên gia NASA đã tìm thấy một hành tinh ngoài hệ mặt trời với kích thước chỉ nhỉnh hơn địa cầu, lớn hơn 10%, đang quay quanh một ngôi sao ở khoảng cách có thể cho phép nước dạng lỏng tồn tại trên bề mặt.

Trưởng nhóm Elisa Quintana của Trung tâm nghiên cứu Ames thuộc NASA cho biết hành tinh trên được đặt tên Kepler-186f, nằm cách trái đất gần 500 năm ánh sáng với quỹ đạo xung quanh sao lùn đỏ M.

Do kích thước chỉ bằng 1/2 mặt trời của chúng ta thuộc loại G, ngôi sao này nguội và mờ nhạt hơn. Kepler-186f mất khoảng 130 ngày để hoàn tất vòng quay của nó, bên cạnh là 4 hành tinh khác ở gần sao trung tâm. Dù chưa biết thêm thông tin về hệ mặt trời trên, nhưng Kepler-186f là ứng viên đầu tiên được kỳ vọng là trái đất thứ hai.

Thụy Miên

 >> Sao Mộc kích hoạt sự sống trên Trái đất?
 >> Châu u phóng vệ tinh giám sát trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.