Đề nghị truy tố hai nhân viên bảo vệ bệnh viện

20/12/2005 00:05 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an quận 3 (TP.HCM) vừa kết thúc điều tra vụ án "bắt người không điên vào bệnh viện tâm thần" và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND quận truy tố Đặng Kinh Luân và Huỳnh Thanh Liêm (cả hai là bảo vệ của Bệnh viện tâm thần TP.HCM) về tội "bắt giữ người trái pháp luật".

Theo kết quả điều tra, do nhận thấy ông Đỗ Hữu T. (52 tuổi) có những hành động bất thường như: đổ dầu ăn vào chậu cây kiểng, lấy vợt bắt muỗi bằng điện rà trên người cho điện giật... nên bà Nguyễn Thị Kim Th. (vợ của ông T., hiện đã ly hôn) và ba người con đã bàn bạc đưa ông T. đi khám và điều trị bệnh tâm thần. Sau khi được bà Th. nhờ, 23 giờ ngày 29.1.2005, Đặng Kinh Luân cùng với Huỳnh Thanh Liêm đến bắt trói và đưa ông T. lên taxi đưa vào bệnh viện. Cơ quan điều tra cho rằng không có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Th. và các con nhưng sau khi nhận bản kết luận điều tra, 2 bị can Luân và Liêm đã có đơn khiếu nại vì cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội đối với những người đã chủ động thuê họ đi bắt ông T.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.