Mái nhà trắng bảo vệ môi trường

15/04/2012 03:08 GMT+7

Sơn mái nhà trắng và dùng vật liệu màu sáng phủ đường sá, vỉa hè không những giúp thành phố mát hơn vào mùa hè, mà còn loại bỏ khỏi không khí lượng CO2 mà toàn bộ xe cộ trên thế giới thải ra trên đường phố trong suốt 50 năm.

Sơn mái nhà trắng và dùng vật liệu màu sáng phủ đường sá, vỉa hè không những giúp thành phố mát hơn vào mùa hè, mà còn loại bỏ khỏi không khí lượng CO2 mà toàn bộ xe cộ trên thế giới thải ra trên đường phố trong suốt 50 năm.

Một trong những cách đơn giản mà hiệu quả nhất để đối phó tình trạng ấm lên toàn cầu là làm sao tăng độ phản xạ của toàn bộ cảnh quan tại thành thị, để hướng ánh sáng từ mặt trời, cụ thể là tia hồng ngoại, quay ngược trở lại không gian. Đó là kết luận của nhóm chuyên gia do Giáo sư Hashem Akberi thuộc Đại học Condordia (Canada), theo báo

Independent. Các nhà khoa học ước tính nếu toàn bộ mái nhà cũng như vỉa hè và đường sá được phủ màu sáng, suất phân chiếu của một thành phố sẽ tăng lên khoảng 10%, và nhân rộng trên phạm vi toàn cầu sẽ tạo được lượng bù đắp CO2 từ 130 đến 150 tỉ tấn, tương đương với lượng khí thải từ xe cộ trong nửa thế kỷ.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.