Nền giáo dục cần truyền đạt Hệ giá trị VN

29/11/2009 00:10 GMT+7

Trong hai ngày 28, 29.11, Hội Khoa học tâm lý - giáo dục VN phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc “Nhà trường VN trong một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc” với 81 bản tham luận xoay quanh nội dung này.

Theo một số đại biểu, tính hiện đại tiên tiến trong nền giáo dục là phải có kiến thức khoa học và tính nhân văn, còn tính dân tộc là biết tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới để làm giàu và làm mới văn hóa VN... Giáo sư - viện sĩ Phạm Minh Hạc cho rằng người VN có truyền thống hiếu học, quý trọng nhân tài và nền giáo dục cần truyền đạt Hệ giá trị VN, đó là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc; tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đất nước; dân chủ; chăm học chăm làm; khoa học, tác phong công nghiệp; chính trực; lương thiện... Đặc biệt tại hội thảo, Sở GD-ĐT TP.HCM đã giới thiệu phục vụ đại biểu chương trình văn nghệ đặc sắc “Sử ca học đường” của học sinh trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1) như một minh chứng cho thành quả giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh ngay từ thơ bé.

Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.